Chàng trai được mệnh danh 'thắng không đối thủ' tại Olympia năm thứ 18

Dẫn đầu cả 4 phần thi, Phan Bá Gia Bảo - nam sinh đến từ trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Dẫn đầu cả 4 phần thi, Phan Bá Gia Bảo - nam sinh đến từ trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Chiều 17/9, cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã lên sóng. Bốn thí sinh bước vào cuộc tranh tài là: Trần Xuân Hòa (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình); Trần Tuấn Phong (THPT Phan Bội Châu, Đắk Lắk); Lê Thành Vinh (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Phan Bá Gia Bảo (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An).
 

Trong cuộc thi tuần này, ngoài việc cố gắng giành được vòng nguyệt quế; các thí sinh phải chịu một áp lực lớn vượt qua số điểm nhì cao nhất thời điểm hiện tại là 285, để có cơ hội bước vào vòng trong.
 

Chàng trai được mệnh danh thắng không đối thủ tại Olympia năm thứ 18-1
Bốn gương mặt trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 1.
 

Phần thi "Khởi động", xuất sắc trả lời đúng 7/12 câu hỏi chương trình đưa ra, Gia Bảo dẫn đầu bảng xếp hạng với số điểm 70, tạm dẫn cuối là Tuấn Phong với 40 điểm.

Chia sẻ cảm xúc sau vòng thi đầu tiên Gia Bảo cho hay, cậu có chút tiếc nuối vì một số câu hỏi nằm trong tầm hiểu biết nhưng vẫn trả lời sai. Ngoài ra, 10X cũng chưa hài lòng với số điểm đã đặt ra là phải đạt từ 80 điểm trở lên.
 

Chàng trai được mệnh danh thắng không đối thủ tại Olympia năm thứ 18-2
Gia Bảo dẫn đầu ngay từ phần thi "Khởi động"
 

Sau phần thi "Khởi động", các thí sinh bước vào vòng "Vượt chướng ngại vật". Với sự nhạy bén và lập luận logic, Gia Bảo tiếp tục tìm ra từ khóa là hình ảnh tờ lịch của Tháng 9 qua từ còn thiếu trong câu thơ:"Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày.../ Vui như là đi hội?".

Bỏ xa các thí sinh, trong khi Hòa - Phong - Vinh đồng số điểm 20, Gia Bảo mang về 60 điểm.
 

Chàng trai được mệnh danh thắng không đối thủ tại Olympia năm thứ 18-3
Qua 2 vòng thi, Gia Bảo tiếp tục dẫn đầu với tổng số điểm 130.
 

Đến vòng "Tăng tốc", nam sinh trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) tiếp tục phát huy khả năng nhanh nhạy, dễ dàng vượt qua 4 câu hỏi và dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 100.
 

Chàng trai được mệnh danh thắng không đối thủ tại Olympia năm thứ 18-4
Đến phần thi "Tăng tốc", điểm số của các thí sinh có sự chênh lệch rõ ràng.
 

Với quyết định an toàn, chọn gói câu hỏi 40 điểm và không dùng đến ngôi sao hy vọng, Gia Bảo đã chiến thắng tuyệt đối ở phần thi "Về đích". Luôn dẫn đầu trong suốt hành trình leo núi, Phan Bá Gia Bảo - nam sinh đến từ trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) giành chiến thắng với số điểm 265.

Các thí sinh còn lại, không ai vượt qua số điểm nhì cao nhất 285 của Hoàng Quốc Đạt (THPT Nguyễn Trân, Bình Định) tại cuộc thi tuần 1 tháng 1 quý 1 để bước tiếp vào vòng thi tháng.
 

Chàng trai được mệnh danh thắng không đối thủ tại Olympia năm thứ 18-5
Gia Bảo vinh quang nhận giải nhất tuần 3.
 

Danh sách 4 gương mặt sẽ bước vào cuộc thi tháng đầu tiên của Olympia năm thứ 18 là "Thánh khóc" Trần Hoài Nam (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội); "Nữ thần lội ngược dòng" Trần Thị Phương Thảo (THPT Cao Bá Quát - Hà Nội); Phan Bá Gia Bảo (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An); Hoàng Quốc Đạt (THPT Nguyễn Trân, Bình Định).

Trận đấu tháng 1 quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 sẽ lên sóng vào ngày 24/9.

 

Theo Vietnamnet


Đường lên đỉnh Olympia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.