Công an vào cuộc làm rõ vụ cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay bé trai 5 tuổi

"Hôm nay phía Công an TP. Vinh đã về và tiếp cận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ", Phó Phòng GD&ĐT TP. Vinh nói.

"Hôm nay phía Công an TP. Vinh đã về và tiếp cận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ", Phó Phòng GD&ĐT TP. Vinh nói.

Ngày 3/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ cô giáo Nguyễn Thị Đào (trường mầm non xã Nghi Đức) bị phụ huynh tố đánh gãy ngón tay trẻ 5 tuổi vào ngày 25/10 vừa qua.

Công an vào cuộc làm rõ vụ cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay bé trai 5 tuổi

"Phụ huynh tố cáo đứa trẻ bị vết thương ở tay, nhưng thực tế tới mức độ nào và nguyên nhân do đâu thì phải xác minh làm rõ", cán bộ công an nói.

Trao đổi với PV, ông Lê Trường Sơn - Phó Phòng GD&ĐT TP. Vinh phụ trách các trường mầm non cho biết, sau khi nhận thông tin sự việc, phía Phòng đã cử đoàn về trường để làm rõ và yêu cầu ban giám hiệu nhà trường báo cáo cũng như gặp gỡ phụ huynh tố cáo.

Công an vào cuộc làm rõ vụ cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay bé trai 5 tuổi
Chị Cúc tố cáo cô Đào dùng que đánh gãy ngón tay út con trai chị.

Qua làm việc, cô Nguyễn Thị Đào có thừa nhận dùng que tre đánh vào tay trẻ. Tuy nhiên với mức độ nào thì phải chờ cơ quan chức năng làm rõ.

"Hôm nay phía Công an TP. Vinh đã về và tiếp cận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ.

Về hành vi đánh trẻ của cô Đào là sai. Phía phòng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm về hành vi này. Chúng tôi sẽ chờ trường làm quy trình đề xuất rồi mới họp hội đồng kỷ luật", ông Sơn thông tin.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phía Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP. Vinh lập đoàn công tác để xác minh.

  Công an vào cuộc làm rõ vụ cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay bé trai 5 tuổi
Bàn tay cháu Long đang được nẹp lại.

"Hành vi dùng que đánh trẻ là sai, phản hoa học, không phù hợp với môi trường giáo dục. Phía Sở đã chỉ đạo xử lý nghiêm minh", ông Hoàn thông tin.

Trước đó, ngày 25/10, chị Nguyễn Thị Cúc phát hiện con trai mình là Nguyễn Duy Long (5 tuổi; học sinh trường mầm non Nghi Đức) bị thương ở tay. Gặng hỏi con, chị Cúc mới biết được là con bị cô Nguyễn Thị Đào dùng que đánh trên lớp.

Đưa con đi khám tại bệnh viện, bác sỹ cho biết cháu Long bị gãy đốt 1 ngón tay út bàn tay trái.

Công an vào cuộc làm rõ vụ cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay bé trai 5 tuổi
Cô Hoa - Hiệu trưởng trường mầm non Nghi Đức và cô Đào (bìa phải) làm việc với PV về sự việc.

Chị Cúc sau đó lên trường phản ánh với nhà trường và cô Đào. Cô Đào có thừa nhận việc dùng que đánh vào tay cháu Long. Tuy nhiên cô Đào cho rằng lực đánh nhẹ không thể gây gãy ngón tay cháu Long được.

Được biết, cô Đào vừa chuyển về trường mầm non xã Nghi Đức công tác được 2 tháng nay. Phía Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cô Đào tốt, yêu thương trẻ.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)


trẻ mầm non

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.