Hải Dương: Bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non do bệnh lý

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã công bố kết luận điều tra về nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non trường Cổ Phục Nam.

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã công bố kết luận điều tra về nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non trường Cổ Phục Nam.

Theo đó, kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho thấy, Nguyễn Ngọc Ngân Kh. (3 tuổi) tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Mẫu phủ tạng chất chứa dạ dày của cháu Kh. gửi Cục Quân y- Viện Pháp y Quân đội giám định không phát hiện thấy chất độc. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra không phát hiện dấu vết thương tích do tác động ngoại lực và không có dấu vết nghi ngờ tác động ngạt cơ học.

Như vậy, cơ quan chức năng xác định cháu Kh. Tử vong do bệnh lý và không có dấu hiệu tội phạm.

Hải Dương: Bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non do bệnh lý - Ảnh 1.
Nơi xảy ra sự việc


Trước đó, ngày 8/11/2016, tại điểm trường Cổ Phục Nam ở lớp 3 tuổi (lớp cháu Nguyễn Ngọc Ngân Kh. theo học) có 18 cháu học do cô Hứa Thị Huyền và cô Đỗ Thị Oanh chủ nhiệm. Vào khoảng hơn 15h cùng ngày, cô Huyền đi giặt khăn mặt vệ sinh cho các cháu, cô Oanh quản lý lớp, thấy cháu Nguyễn Ngọc Ngân Kh. ngã ra nền nhà với tư thế nằm ngửa, chân tay co giật.

Sau đó, cô Oanh cùng với các cô giáo tại điểm trường thông báo về với gia đình. Cháu Nguyễn Ngọc Ngân Kh. được các cô cùng bố cháu đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành lúc 15h23 phút cùng ngày.

Sau khoảng 30 phút cấp cứu, bác sĩ thông báo cháu Kh. đã tử vong.

Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)

giáo viên

bạo lực học đường

giáo viên mầm non

Giáo dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.