Mâu thuẫn vì 'nhìn đểu', nữ sinh lớp 10 bị đánh gục giữa đường

Hai nữ sinh hẹn nhau trên Facebook, gọi bạn đến giải quyết mâu thuẫn. Sự việc khiến nữ sinh lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) bị đánh đến nhập viện.

 Hai nữ sinh hẹn nhau trên Facebook, gọi bạn đến giải quyết mâu thuẫn. Sự việc khiến nữ sinh lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) bị đánh đến nhập viện.

Ngày 20/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệu tập các đối tượng liên quan vụ việc nữ sinh Phạm Khánh Hà (lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế, Hà Nội) bị bạn học chặn đánh đến bất tỉnh.

Những người này là Trần Tùng Dương (15 tuổi, trú tại Trương Định) và Lê Tuấn Minh (16 tuổi, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai), Nguyễn Thu Thảo (15 tuổi), Trần Thị Thùy Liên (16 tuổi), Lê Tự Đức Anh (16 tuổi), cùng ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận chiều 9/3, 2 nhóm Trần Thị Thùy Liên và  Nguyễn Thu Thảo mâu thuẫn, cãi nhau tại quán trà sữa ở phố Tân Mai vì cho rằng đối phương nhìn đểu mình. Chiều tối 15/3, Liên nhắn tin qua Facebook hẹn gặp Thảo tại cổng trường THCS Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ) vào lúc 11h ngày 16/3 để nói chuyện.

Mau thuan vi 'nhin deu', nu sinh lop 10 bi danh guc giua duong hinh anh 1
Nữ sinh Phạm Khánh Hà bị chặn đánh đến bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích trên đầu và tay.

Trưa 16/3, Liên rủ bạn mình là Phạm Khánh Hà cùng một số bạn khác tới gặp Thảo. Hai nhóm lao vào đánh nhau, song nhờ người đi đường can ngăn, yêu cầu giải tán nên không ai xảy ra thương tích.

Tuy nhiên dọc đường về, Hà cùng Liên bị 3 đối tượng gồm Trần Tùng Dương, Lê Tuấn Minh và nam thiếu niên khác tên L. đuổi theo đánh. Hà bị 3 nam thiếu niên dùng côn, tuýp sắt đánh vào đầu, mặt, tay khiến bất tỉnh.

Trao đổi với Zing.vn, bà Đào Thị Hòa Vũ - Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) - cho biết vụ việc trên đã khiến Phạm Khánh Hà tổn thương ở vùng đầu và xương bàn tay bị gãy.

Hà phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thiếu tỉnh táo và mất nhiều máu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

giáo viên

bạo lực học đường

học sinh

Giáo dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.