Những lớp học siêu giỏi ở Nghệ An, Hà Tĩnh: Học trường làng nhưng cả lớp đậu đại học, năm nào cũng thủ khoa trường top

Dù hầu hết HS đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm nông dân, hay nằm ở vùng có khí hậu khắc nghiệt nhưng 4 lớp học này có 100% đỗ đại học top đầu

Dù hầu hết học sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông dân, hay nằm ở vùng có khí hậu khắc nghiệt nhưng 4 lớp học này ở Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn xuất sắc đạt được những thành tích học tập khiến nhiều người ghen tỵ: 100% đỗ đại học top đầu, có cả thủ khoa các trường!

Nghệ An, Hà Tĩnh xưa nay vẫn được biết đến là vùng đất hiếu học với những thành tích học tập vô cùng xuất sắc, luôn nằm trong top dẫn đầu cả nước.

Mỗi mùa tuyển sinh, thi đại học rất nhiều gương mặt thủ khoa cả nước đến từ 2 vùng đất này. Và không chỉ có vậy, rất nhiều lớp học ở đây cũng ghi danh vào những lớp học học giỏi nhất nhì Việt Nam với thành tích 100% đỗ đại học top đầu.

Toán 1 - Chuyên Hà Tĩnh: Giữ vững truyền thống lớp học ai cũng siêu giỏi

Lớp 12 Toán 1 của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã giành thành tích vô cùng xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2018: 9 học sinh đỗ Đại học Y Hà Nội, 1 học sinh đỗ Đại học Y Huế, 8 học sinh đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, 2 học sinh đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự, 5 học sinh đỗ Kinh tế Quốc dân, 1 học sinh đỗ Học viện An ninh, 8 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học lớn trên cả nước...

Cậu bạn Trần Dũng Lộc, lớp trưởng lớp 12 Toán 1 còn đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân khối A01 với tổng số 28,3 điểm cho 3 môn (Toán 9, Vật lý 9,5, tiếng Anh 9,8).

Lớp 12 Toán 1 Khóa 25 của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Năm 2017, lớp 12 Toán 1 khóa 24 của THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng gây sốt khi có 1 thủ khoa khối A 30 điểm và các thành viên còn lại đều trên 27 điểm!

Thủ khoa khối A của kì thi THPT Quốc gia 2017 thuộc về bạn Nguyễn Quang Dũng với 3 điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Lý và Hóa. Không những là thủ khoa khối A, Nguyễn Quang Dũng cũng đạt điểm khá cao ở khối B: 28,75 điểm.

Lớp có 28 học sinh thì tất cả đều trên 27 điểm, trong đó, 15 em trên 29 điểm, 18 em có điểm 10 môn Toán. Trước khi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra, lớp chuyên Toán A1 này đã có tới 9 học sinh được tuyển thẳng vào đại học do đạt kết quả cao trong kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia cũng như dự tuyển quốc tế môn Toán.

Tập thể lớp Toán 1 K24, THPT Chuyên Hà Tĩnh

2 lớp học trường làng, có cha mẹ là nông dân ở Nghệ An đỗ đại học 100%

Lớp 12A1, trường THPT Đô Lương III (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, lớp có 41/41 em đậu Đại học. Trong đó, có 6 em đăng ký nguyện vọng vào trường quân đội, 12 em vào ngành Y, 16 em đăng ký ngành Kỹ sư, và một số ngành khác trên cả nước.

Toàn bộ học sinh của lớp đều xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Điểm trung bình xét tuyển đại học của lớp là 22,16. Trong đó, 34/41 em có số điểm trên 20, 3 em xét tuyển học bạ, 4 em còn lại đều có số điểm trên 18.

Lớp 12A1, trường THPT Đô Lương III (huyện Đô Lương, Nghệ An)

Lớp 12C1 THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng có 41/41 học sinh đậu đại học.

Lớp có 13 học sinh trúng tuyển vào các trường Sĩ quan Quân đội, 2 học sinh đỗ ĐH Y Hà Nội, 2 học sinh đỗ ĐH Dược Hà Nội, 13 học sinh đậu trường Ngoại thương, Thương mại. Nhiều em khác trúng tuyển ĐH Xây dựng, Giao thông Vận tải…

Lớp 12C1 THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu, Nghệ An)

Toàn bộ học sinh ở lớp học nằm trong vùng rốn lũ tại Hà Tĩnh đỗ đại học trường top

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, cả 34/34 học sinh lớp 12A1 Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đều đậu nguyện vọng 1 vào các trường đại học top đầu cả nước.

Lớp học này nằm trong vùng thường xuyên chịu nhiều thiệt hại về lũ lụt, cơ sở vật chất khó khăn.

Lớp 12A1 có 23 em đạt số điểm 20 trở lên; tất cả 34 em đều đậu nguyện vọng 1 các trường đại học tốp đầu cả nước như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Lục quân 1, Học viện Quân y, Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh...

Thành tích học tập của lớp cũng đáng nể khi liên tiếp có học sinh đạt giải trong các kỳ thi Học sinh giỏi: Lê Văn Hưng, 2 năm liền giành giải nhì tỉnh môn Toán; Nguyễn Quang Hùng giành 2 giải nhì, 1 giải 3 tỉnh môn Toán; Nguyễn Thanh Tùng, 3 năm giải 3 tỉnh môn Hóa; Lê Ngọc Tài Tâm, với bộ sưu tập là 1 nhì, 1 giải 3, 1 giải khuyến khích tỉnh môn Toán; Nguyễn Thị Thanh Ca, 2 giải 3 môn Vật lý tỉnh...


Theo Trí Thức Trẻ


học sinh giỏi

đỗ đại học

thủ khoa

trúng tuyển đại học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.