Sẽ xử nghiêm cô giáo đánh hàng loạt học sinh

Chỉ vì con bị bệnh, mất tiền và học sinh không đam mê môn học, cô Lê Thị Thu Thảo đã ra tay đánh hàng loạt học trò.

Chỉ vì con bị bệnh, mất tiền và học sinh không đam mê môn học, cô Lê Thị Thu Thảo đã ra tay đánh hàng loạt học trò.

Ngày 19/2, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết phòng GD&ĐT huyện này đang phối hợp Ban giám hiệu trường Tiểu học Võ Văn Mùi tiến hành kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với cô giáo trực tiếp đánh hàng loạt học sinh.

Hiệu trường trường này cũng phải làm rõ trách nhiệm do không báo cáo sự việc với cấp trên, gây bức xúc trong phụ huynh học sinh.

Theo kết quả xác minh, đầu giờ chiều 3/1, lớp 5/1 học tiết âm nhạc do cô giáo Lê Thị Thu Thảo giảng dạy. Qua kiểm tra, chỉ có 4 học sinh đạt, còn lại 16 em không thuộc 2 câu trong bài hát.

Thấy học sinh lơ là với môn học, cô Thảo kêu toàn bộ số không thuộc bài lên phía trên để xử lý. Nữ giáo viên đưa ra 2 phương án: Báo về cha mẹ hoặc bị đánh đòn. Các em đều chọn phương án 2.

Mức phạt cô Thảo đưa ra là mỗi em bị đánh 20 cái vào lòng bàn tay. Một số em đau quá rút tay lại, cô bực tức đánh gấp đôi, gấp ba mức phạt đưa ra ban đầu.

Cụ thể, em Nguyễn Chí Hiếu bị đánh 54 cái vào tay. Nặng nhất là em Trần Sang Trường Thịnh phải chịu đến 60 cái cùng lúc. Em Lê Kim Long bị đánh một nửa "định mức" đã bật khóc ngay tại lớp.

Đáng nói, các lớp học liền nhau nhưng thầy cô khác lại nói không biết vụ việc.

Vụ việc chỉ bị lộ khi ngày 10/1, phụ huynh nghe con mình nói bị đánh nhiều, bức xúc đến trường để tìm lời giải thích. Dự cuộc gặp cha mẹ học sinh còn có ông phó chủ tịch UBND xã Đức Tân, song vụ việc lại cố tình được “giấu kín”.

Ngày 6/2 (hơn 1 tháng sau khi vụ việc xảy ra), UBND huyện Tân Trụ mới nghe phản ánh từ gia đình những em bị đánh và chỉ đạo xác minh.

“Các em lơ là môn học, thời gian này, con cô Thảo bị bệnh nằm bệnh viện điều trị và cô lại bị mất tiền nên không thân thiện với học sinh trong lớp”, ông Trương Thế Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT huyện - nêu rõ.

Còn Chủ tịch UBND huyện khẳng định: "Trong tuần sẽ họp đề xuất xử lý hình thức kỷ luật, sau đó công khai cho phụ huynh biết".

Theo Người Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.