Thầy chủ nhiệm tát lớp trưởng giữa phòng trước khi bị đâm trọng thương

Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy nói học sinh sử dụng hung khí đâm thầy giáo tại trường là không thể chấp nhận, và tiết lộ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc.

Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy nói học sinh sử dụng hung khí đâm thầy giáo tại trường là không thể chấp nhận, và tiết lộ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc.

Ngày 6/4, ông Nguyễn Quang Năm - Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), cho hay đã nắm được vụ việc học sinh Ngô Văn Công (lớp trưởng lớp 12A6) đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm Ngô Văn Tiến xảy ra tại trường THPT Trần Hưng Đạo.

Ông Năm cho biết đã chỉ đạo công an huyện Lệ Thủy vào cuộc điều tra, truy tìm Ngô Văn Công để làm rõ hành vi và động cơ gây án.

"Thầy Tiến (Ngô Văn Tiến) đang điều trị ở bệnh viện, cơ quan chức năng đang giám định thương tật. Vụ việc chưa biết có khởi tố hay không nhưng phải làm rõ mọi việc, xem xét khách quan.

Thầy chủ nhiệm tát lớp trưởng giữa phòng trước khi bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Vụ việc giáo viên chủ nhiệm bị học sinh lớp trưởng đâm là nỗi buồn của ngành giáo dục

Học sinh mà sử dụng hung khí tại trường rồi gây án như vậy là nghiêm trọng, không chấp nhận được. Đây là nỗi buồn của ngành giáo dục huyện nhà", ông Năm nói.

Theo Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, Công là học sinh ngoan hiền, có thành tích học tập rất tốt. Giáo viên chủ nhiệm Tiến cũng có năng lực, được đánh giá cao. Hai thầy trò được đánh giá là có mối quan hệ thân tình, cùng hỗ trợ nhau trong giảng dạy và quản lý lớp.

"Nguyên nhân cụ thể thì công an đang điều tra nhưng tôi có nhận được báo cáo ban đầu. Lý do Công đâm thầy không chỉ vì nhắc nhở về cái hình xăm môi con gái trên cổ mà còn do bức xúc khác.

Cụ thể là thầy Tiến có nhắc nhở rồi 2 thầy trò cự nự nhau. Thầy có tát Công một cái trước sự chứng kiến của cả lớp nên có lẽ học trò giận, nghĩ quẩn rồi gây ra sự việc trên. Đây là do cư xử không khéo, trò thì vì sĩ diện, thầy thì nóng vội", ông Năm cho hay.

Thầy chủ nhiệm tát lớp trưởng giữa phòng trước khi bị đâm trọng thương - Ảnh 2.

Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nơi xảy ra sự việc

Trước đó vào sáng 5/4, trong tiết học vật Lý, thầy Tiến phát hiện Công có hình xăm đôi môi trên cổ nên nhắc nhở. Công sau đó được thầy Tiến nghỉ tiết học và yêu cầu về xóa hình xăm.

Công rời khỏi lớp nhưng không về nhà mà đứng đợi trước cổng trường. Khi thầy Tiến hết buổi dạy đi ra cổng trường thì Công dùng dao đâm vào bụng khiến giáo viên chủ nhiệm bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Công an huyện Lệ Thủy cho hay hiện đang truy tìm Công do em đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sức khỏe của thầy Tiến hiện đã ổn định, qua cơn nguy kịch sau khi tiến hành phẫu thuật.


Theo Trí Thức Trẻ

thầy giáo

bạo lực học đường

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.