Bé trai bị tấm tôn cứa đứt cổ khi đang đạp xe trên phố
Khoảng 14h00 ngày 23/9, một chiếc xích lô chở mái tôn đang lưu thông trên
phố Tân Mai (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) thi bất chợt, một cháu bé (khoảng 8
-9 tuổi) đi xe đạp từ phía sau lao đến. Sau cú va chạm, cháu bé bị phần mái tôn thò ra ngoài cứa vào cổ chảy rất
nhiều máu. Ngay lập tức, người dân địa phương cùng người nhà cháu bé đã
đưa cháu vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Vụ án 16,5 tỷ của Hoa hậu Phương Nga: Tiết lộ những tình tiết gây "chấn động"
Trước những tình tiết bất ngờ của vụ án, cơ quan thẩm quyền cần xác minh lại nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên chiều ngày 23/9, Chủ toạ phiên toà quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người ngạc nhiên khi đeo bộ trang sức bằng vàng, gồm dây chuyền, hoa tai và nhẫn tại một sự kiện ở TP.HCM. Được biết, bộ trang sức này có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Xem chi tiết tiết tại đây
Bộ trang sức này có giá trị khoảng 1 tỷ đồng của Hoa hậu Phạm Hương
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ hôm nay các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào, riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, mưa to. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày và bắt đầu từ chiều nay. Các tỉnh từ nam đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hoá có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông diện rộng. Xem chi tiết tại đây
Ròng rã 20 năm trời đi khắp nơi đi khắp mọi nơi chạy chữa. Cuối cùng đôi vợ chồng người Hà Nội đã thực sự hạnh phúc từ khi sinh đôi bé trai - gái xinh như thiên thần. Và họ đặt tên cho hai đứa con của mình là Mong - Mỏi. Xem chi tiết tại đây
Người mẹ hạnh phúc bên hai đứa con được chờ đợi sau 20 năm
Mới đây, trên fanpage của một người nổi tiếng có đăng tải một đoạn clip ngắn với ghi chú: "Giáo viên mầm non đánh đập cháu bé 3 tuổi" đang thu hút sự chú ý của dư luận. Clip dài hơn 40 giây và sự việc diễn ra trong một lớp học mầm non khi các em đang trong giờ ngủ trưa.
Trong clip có thể thấy, có em bé bất chợt khóc lên, một nữ giáo viên đang trông các em ngủ vội vàng lại gần chỗ đứa trẻ khóc. Thay vì vỗ về, bảo ban em thì nữ giáo viên này nhảy và ngồi lên người em bé rồi không ngừng đánh tới tập vào mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ khóc ngày một lớn hơn. Được biết, clip này quay lại sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Xem clip tại đây
Nữ giáo viên nhảy và ngồi lên người em bé rồi không ngừng đánh tới tập vào mặt của đứa trẻ.
Chuyện phong cách ăn mặc của các cô nàng khi ra đường, xuất hiện tại những nơi công cộng... gây phản cảm, nhức mắt người xem đã được nêu quá nhiều. Nhưng có một sự thật là những sự việc như thế vẫn thường xuyên diễn ra.
Trong một lớp học, nữ sinh này đã "khoe" cho mọi người thấy được những trang phục được cho là tế nhị của phái nữ. Cùng với đó là dáng ngồi "cho chân lên ghế", tất cả hoà quyện lại tạo nên một khoảnh khắc khó coi, nhức mắt vô cùng. Xem chi tiết tại đây
Cuối ngày, những đồng tiền lẻ 10.000, 20.000 dính cả nước bẩn, dây mùi cá hôi tanh được chị hàng cá lọc ra, đút riêng vào chiếc thùng sơn ở dưới gầm giường, coi như tiền tiết kiệm. Sau 5 năm trời đều đặn như thế, từ thùng tiền lẻ bốc mùi khó ngửi, chị đã có trong tay cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 400 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây
Chỉ tiết kiệm những đồng tiền lẻ 10.000-20.000 đồng mà sau hơn 5 năm, chị Hường đã có trong tay cuốn sổ tiết kiệm 400 triệu đồng
Vừa qua, vụ việc thanh niên gây sốc khi "ra giá" chỉ cần 40k like là tự thiêu rồi nhảy cầu khiến nhiều người ngán ngẩm. Tuy nhiên, vụ việc này lại "truyền cảm hứng" để nhiều bạn trẻ tiếp tục ăn theo như một trào lưu mang tên "Like là làm". Rất nhiều những bạn trẻ, nam có, nữ có liên tục đăng tải những dòng trạng thái phản cảm kèm ảnh, video với nội dung tương tự để gây chú ý.Xem thêm tại đây
Việc tranh luận có nên bấm lỗ tai cho trẻ sơ sinh hay không luôn là một chủ đề thu hút chị em. Nhiều người cực kỳ “dị ứng” với ý tưởng xỏ khuyên tai cho trẻ. Một số lại cho rằng bé sơ sinh đeo khuyên tai rất đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ không biết rằng, việc bấm lỗ tai cho bé sơ sinh lại có những mối nguy hại khôn lường. Xem chi tiết tại đây
Ngày 18.9 vừa qua, Pháp vừa thông qua luật cấm tất cả cốc, chén, dao, muỗng... sử dụng một lần làm bằng nhựa. Đây được xem là quốc gia đầu tiên cấm sử dụng các loại dụng cụ đựng thức ăn tiện lợi này.
Không chỉ có Pháp, nhiều quốc gia trên thế giới đã "tẩy chay" đồ nhựa dùng một lần vì lo ngại ô nhiễm môi trường và hiểm họa khôn lường tới sức khỏe con người. Thế nhưng, ở Việt Nam mọi người vẫn thản nhiên "ăn", sử dụng nhưng món đồ này hàng ngày, hàng giờ. Xem chi tiết tại đây
Trước đó, nhiều nước trên thế giới bao gồm Mỹ và Canada cũng đã thông qua lệnh cấm sản xuất và sử dụng những chiếc cốc nhựa dùng một lần.