Các nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria ngày 21/8.
Văn
phòng của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ đang soạn thảo một báo
cáo về vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học gần Damascus hôm 21/8 và họ sẽ
công bố tài liệu này hôm nay. Trong báo cáo, tình báo Mỹ đã thu thập
chứng cứ nhờ nghe trộm cuộc gọi giữa một quan chức Bộ Quốc phòng Syria
và một nhân vật trong đơn vị vũ khí hóa học.
Foreign
Policy cho rằng, quan chức của Bộ Quốc phòng đã gọi điện trong tình
trạng hoảng loạn để hỏi quan chức đơn vị vũ khí hóa học về vụ thảm sát.
Cuộc gọi đó góp phần khiến Mỹ đưa đến kết luận chính phủ của ông Assad
chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát. Dựa vào chứng cứ thu thập được, Mỹ
cũng gần như chắc chắn sẽ thực hiện hành động quân sự có giới hạn chống
lại quân đội Syria.
Trước
đó, các hãng truyền thông khẳng định Mỹ đang dựa một phần vào những
thông tin nghe lén liên quan đến cuộc tấn công hóa học để buộc tội
Syria. Đài CNN cho hay, Nhà Trắng sắp công bố một báo cáo tình báo về
Syria trong vài ngày tới. Báo cáo này bao gồm những thông tin tình báo
nghe lén và nhiều thông tin pháp lý khác.
Tạp
chí Focus của Đức cũng từng đăng một bài trao đổi với một quan chức
tình báo Israel giấu tên nói rằng, một đơn vị tinh nhuệ của Israel đã
thu thập thông tin tình báo về các cuộc gọi. Tuy nhiên, Foreign Policy
cho rằng tình báo Mỹ mới là tổ chức thực hiện các cuộc nghe lén.
Theo Bình An (Tri Thức)