Kỳ thi THPT Quốc gia vừa diễn ra đúng đợt nắng cao điểm của mùa hè miền Bắc. Trong cái nóng khủng khiếp dường như lòng thương cảm của cộng đồng với các thí sinh, phụ huynh càng được nhân lên.

Biểu hiện là có rất nhiều những tấm lòng nhân ái tham gia nấu và phát cơm, nước miễn phí cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó là các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, bất chấp cái nắng như đổ lửa vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện mùa thi: chỉ dẫn tìm nhà trọ, đường đi, làm dải phân cách sống để trách tắc đường, đảm bảo an toàn cho thí sinh....



Tuy nhiên, thay vì ghi nhận và động viên những việc làm đáng quý của các em, nhiều người lại đưa ra quan điểm phản đối, cho rằng hành động này là không phù hợp dưới cái nắng 40 độ của thủ đô. Thậm chí việc này còn trở thành chủ đề tranh luận của đông đảo độc giả trên các báo.

Tác giả Hạ Nhiên trên báo Dân Việt cho rằng, sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên đóng góp một phần rất lớn vào thành công của mùa thi. Tuy vậy, giữa thời tiết khắc nghiệt này, các bạn trẻ cũng nên tìm phương án tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Đó là ý kiến hợp lý, song đáng nói là cũng có cả những ý kiến khá nặng nề như: “Mình mà có con lớn, nắng 40 độ bị bắt ra đường làm dải phân cách sống dẹp đường, mình lôi con về đánh cho một trận vì tội ngu”…

Thậm chí, ngay cả Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, ông Vũ Minh Lý, cũng không hoàn toàn đồng tình với hành động xếp hàng thành "dải phân cách sống" dưới nắng. Phát biểu trên VietNamNet, ông cho rằng: “Các bạn sinh viên nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình hơn.... Các bạn có thể áp dụng những biện pháp tối ưu, nhằm giảm thiểu nguồn nhân lực mà vẫn hiệu quả, tránh tình trạng chưa giúp được người khác, bản thân đã không còn sức lực. Mọi hoạt động tình nguyện cần tuyệt đối tránh phô trương, trưng bày hình thức. Hãy làm những gì tốt nhất cho mọi người và bản thân chúng ta”.


Trong khi đó các bạn tình nguyện viên nói gì: “Đi làm cùng các anh các chị lớn em học được nhiều điều. Thấy mình giúp đỡ được cho người khác, bọn em vui lắm”; “Làm công việc này em nhớ lại mấy năm trước mình đi thi đã được các anh chị giúp đỡ, nên bây giờ em cũng muốn giúp đỡ những em khác. Đúng là trời nắng nóng quá, nhưng bọn em chịu vất vả một tí không sao”; “Nếu không hành động như vậy, tình trạng tắc đường sẽ xảy ra nghiêm trọng. Thí sinh bước khỏi phòng thi lộn xộn, rất dễ bị tai nạn. Người nhà và sĩ tử cũng khó tìm”... (Trích "Tranh cãi chuyện tình nguyện dưới nắng 40 độ"/VietNamNet).

Đọc những tâm sự ta có thể thấy cái tâm rất sáng và tấm lòng rất quý của các bạn trẻ. Các em biết vất vả, khó khăn nhưng không vì thế mà nhụt chí. Hơn nữa, thực tế, không phải lúc nào các bạn tình nguyện viên cũng làm giải phân cách sống. Thường các em chỉ thực hiện phương án này trong giờ cao điểm: lúc thí sinh chuẩn bị vào phòng thi và khi tan thi. Ngoài ra trong rất nhiều bức ảnh cũng thấy rằng các em cũng dùng dây thừng hỗ trợ việc phân cách chứ không phải hoàn toàn bằng tay người. Hơn nữa được biết khi đứng làm dải phân cách các em cũng lựa chọn những bạn có sức khỏe tốt và có sự thay đổi luân phiên để đảm bảo sức khỏe...


Có thể thấy rằng, những phân tích, lo lắng về sức khỏe cho các tình nguyện viên phía trên cũng là hợp lý và xuất phát từ cái tình của người lớn đối với các bạn trẻ. Nhưng nói các bạn ngu hay phô trương liệu có hơi quá và khiến các bạn ấy chạnh lòng? Khiến tinh thần tương thân tương ái đáng quý đang hừng hực sẽ nguội dần? Ai cũng chỉ chăm lo cho bản thân mình trên hết thì đâu thể có những hình ảnh áo xanh tình nguyện đẹp đẽ đến vậy? Không chỉ giúp đỡ bằng hành động các em còn khiến các phụ huynh thấy ấm lòng, các sỹ tử phấn chấn hơn và khơi dậy tinh thần dân tộc.

Thiết nghĩ, thay vì suy ngẫm và lo lắng, người lớn nên tôn trọng và tin tưởng hơn ở các bạn tình nguyện viên. Nếu không có điều kiện chung tay cùng các bạn giúp đỡ thí sinh, phụ huynh, người lớn cũng nên cổ vũ, khuyến khích để các bạn trẻ làm những việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

Tất nhiên đã làm tình nguyện ngoài trời nắng nóng là rất vất vả nhưng bù lại hoạt động này sẽ giúp có được những trải nghiệm cuộc sống ý nghĩa. Làm việc tốt và được ghi nhận sẽ giúp các em xây dựng được thái độ sống tích cực và ý thức cộng đồng. Ngoài ra, công việc này cũng giúp các em tích lũy vốn sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm đều là những điều vô cùng cần thiết khi ra trường đi làm. 

Vân Khánh/VietNamNet