Thấy môi giới mại dâm chẳngcần bỏ vốn mà lại có thu nhập cao nên thị Nhung đã nhắm mắt làm liều.
Nguyễn Thị Nhung, sinh 1960, ở Nhâm Hòa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) kết hôn vớianh Đ.V.P và có tới 5 mặt con. Do chồng hay ốm đau, nên 7 miệng ăn trông vàoNhung.
Để kiếm tiền, Nhung đặt vấn đềvới Nguyễn Thị Cúc, sinh 1967, ở An Ngoại, Tân Liên và Lã Thị Duyên, sinh 1972,ở Trại Đòng, Liên Am, đến nhà Nhung bán dâm.
11 giờ ngày 16/1/2010, hai "khách làng chơi" là Phạm Văn D và Tô Văn Đ rủ nhauđến nhà Nhung để mua dâm. Nhung cho biết giá là 100.000 đồng/lượt.
![]() |
Ảnh minh họa(ANHP) |
Sau đó, D được Cúc đưa vào phòngtrọ, còn Đ được Duyên đưa vào phòng ngủ của gia đình Nhung để “mây mưa” thì bịtổ công tác của CA huyện Vĩnh Bảo kiểm tra bắt quả tang.
Quá trình điều tra, Nhung khainhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông thường, cứ sau khi hoạt động mua bán mạidâm kết thúc, Nhung sẽ trả cho Cúc và Duyên mỗi người 50.000 đồng, còn lại Nhunghưởng hết.
Xét thấy thân nhân bị cáo khôngcó tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; đồng thời bị cáo được Hội phụ nữ xã NhânHòa đề nghị tòa án cho bị cáo được cải tạo tại địa phương vì hoàn cảnh gia đìnhkhó khăn. Vừa qua, TAND huyện Vĩnh Bảo xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự,tuyên phạt bị cáo Nhung 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36tháng về tội “Chứa mại dâm”; phạt bị cáo 5.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.
Theo An ninh Hải Phòng