Lệnh cấm đầu tiên dành cho Hiệp hội Điều hành và Tài xế taxi Hồng Kông, lệnh cấm thứ 2 áp dụng đối với Công ty xe bus Chiu Luen.
Những
tài xế taxi và xe bus bị mất việc do người biểu tình đóng chốt trên các
tuyến đường chính gây cản trở giao thông, thậm chí một số khu vực bị
đình trệ hoàn toàn. Họ tập trung tại các điểm nóng để phản đối khiến
tình hình càng hỗn loạn hơn.
Theo báo South China Morning Post, lệnh cấm của tòa án có hiệu lực ngay thời điểm ban hành, ngày 20-10.
![]() |
Người biểu tình tập trung ở khu Vượng Giác cuối tuần qua. Ảnh: Reuters |
Các
vụ đụng độ hôm 17 và 18-10 ở Vượng Giác khiến hàng chục người bị
thương, trong đó có 22 cảnh sát. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 4 người
hôm 19-10.
Trong
khi đó, các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang phản đối kịch liệt
tuyên bố của đặc khu trưởng Lương Chấn Anh về việc “các thế lực bên
ngoài” có tham gia cuộc biểu tình trên bán đảo.
Trước
đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương ATV, ông Lương cho
rằng cuộc biểu tình “không hoàn toàn là phong trào trong nước vì có lực
lượng bên ngoài tham gia”. Tuy nhiên, ông không chỉ đích danh lực lượng
nào can dự.
Tổng
Thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Chow Yong-kang khẳng định
tuyên bố của ông Lương là bằng chứng cho thấy vị đặc khu trưởng Hồng
Kông đang tìm cách trấn áp phong trào.
Một
cuộc đàm phán giữa lãnh đạo sinh viên Hồng Kông và các quan chức chính
quyền sẽ diễn ra vào ngày 21-10, được phát sóng trực tiếp trên truyền
hình. Ông Lương cho biết chính quyền đặc khu chỉ muốn một kết thúc hòa
bình và có ý nghĩa cho vấn đề đang xảy ra hơn 3 tuần qua.
Theo P.Nghĩa
Nld.com.vn
Nld.com.vn