Theo
hãng tin Reuters, số phận của bà Yingluck Shinawatra và chính phủ của
bà sẽ quyết định tình hình chính trường Thái Lan hiện đang bị phân cực
giữa những người ủng hộ bà và anh trai bà – cựu thủ tướng Thaksin
Shinawatra - và những người ủng hộ giới chính trị gia hoàng gia.
![]() |
Thành viên của “phe áo đỏ” trong một cuộc tuần hành ở tỉnh Nakhon Pathom gần Bangkok hôm 6/4 để ủng hộ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra. |
Cuộc đối đầu giữa hai “phe” đã ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này.
Trong
nhiều tháng qua, chính phủ của Thủ tướng Yingluck đối mặt với các cuộc
biểu tình chống chính phủ, đôi lúc các cuộc biểu tình chuyển sang hướng
bạo lực.
Các
cáo buộc đối với bà Yingluck liên quan tới việc chuyển vị trí công tác
của Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia hồi năm 2011 mà lực lượng đối lập
cho rằng nhằm mục đích thu lợi cho đảng của bà. Ngày mai (23/4), Tòa án
Hiến pháp sẽ quyết định có cho bà Yingluck thêm thời gian để tự biện
hộ.
Nếu tòa án nhận thấy bà có tội, nữ thủ tướng Thái Lan sẽ bị buộc phải từ chức.
“Nếu
trong tuần này tòa án không gia hạn cho thủ tướng và không có đủ bằng
chứng, phiên tòa tiếp theo sẽ có phán quyết”, người phát ngôn Tòa án
Hiến pháp Pimon Thampitakphong cho biết. Ông này cũng nói thêm rằng tòa
án có thể sẽ ra phán quyết vào cuối tháng này.
Thủ
tướng Yingluck cũng bị cáo buộc sao nhãng trong công tác khi tiến hành
chương trình trợ cấp giá gạo mà giới phê bình cho rằng có dấu hiệu tham
nhũng.
Dự
kiến Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ đưa ra kết luận vào
tháng Năm. Nếu bị phát hiện có sai phạm, bà Yingluck có thể sẽ bị mất
chức và bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm.
Trong
lúc tình trạng bất ổn trong chính trường Thái Lan vẫn tiếp diễn, những
người thuộc phe “Áo Đỏ” ủng hộ gia đình Shinawatra cho rằng họ sẽ chống
lại những nỗ lực nhằm khiến bà Yingluck mất chức.
“Một
ngày trước khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết, chúng tôi sẽ tổ chức
một cuộc tuần hành qui mô lớn ở gần Bangkok để ủng hộ Yingluck",
Thanawut Wichaidit, người phát ngôn lực lượng thân chính phủ Mặt trận
Dân chủ chống độc tài (UDD), tuyên bố.
“Thái
Lan đang tiến tới một chương đen tối và nguy hiểm nên chúng tôi phải
chiến đấu nhưng không bằng vũ khí mà chỉ bằng tiếng nói của mình”, ông
Wichaidit nói thêm.
Theo Tùng Lâm (Infonet.vn)