TAND huyện Đức Trọng (LâmĐồng) đã chính thức bác đơn của ông Phạm Lượng kiện VKSND huyện này vì cho rằngchưa có cơ sở.
Ngày 25/9, ông Phạm Lượng (ở Đức Trọng, Lâm Đồng)cho biết, TAND huyện Đức Trọng đã trả lại hồ sơ mà gia đình đã khởi kiệnVKSND cùng cấp với lý do chưa có văn bản thỏa thuận bất thành.
|
Ông Lượng với chồng đơn kêu oan cho con suốt 4 năm qua |
Trước đó, ngày 21/9, ông Lê Tự Mật – Phó Việntrưởng VKSND huyện Đức Trọng cho biết: “Trong vụ án này chúng tôi đã sai.Viện cũng đã mời gia đình ông Lượng đến thỏa thuận phương án bồi thườngnhưng đến giờ hai bên không thể thống nhất được. Ông Lượng đòi chúng tôiphải bồi thường tổng cộng lên tới gần 600 triệu đồng là quá cao so với quyđịnh trong Luật bồi thường. Do không thỏa thuận được nên chúng tôi đã hướngdẫn gia đình ông Lượng khởi kiện ra tòa”.
Ngày 20/ 4/2006, con ông Phạm Lượng là anh PhạmVũ bị cơ quan công an huyện Đức Trọng khởi tố về hành vi cố ý gây thươngtích cho người khác. Ngày 15/5/2006, anh Phạm Vũ bị công an huyện Đức Trọngbắt tạm giam. Đến ngày 21/9/2006, anh Vũ được cơ quan cảnh sát điều tra côngan huyện Đức Trọng cho tại ngoại với lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn.
Trong suốt 4 năm qua, ông Phạm Lượng đã viếthàng trăm lá đơn gửi tới các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương kêuoan cho con. Sau khi được minh oan, ông Lượng đã yêu cầu VKSND huyện ĐứcTrọng bồi thường (vì đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án) cả về vật chấtvà tinh thần với số tiền tổng cộng lên tới gần 600 triệu đồng.
VKSND huyện Đức Trọng đề xuất bồi thường cho giađình ông Lượng tổng cộng là 77.538.000 đồng. Không đồng ý với mức bồi thườngnày nên gia đình ông Lượng đã khởi kiện VKSND huyện Đức Trọng ra TAND cùngcấp.
Theo Khắc Lịch
Bee