Toàn bộ 10.334 lao động Việt Nam đã an toàn rời khỏiLibya. Những người còn ở nước thứ 3 đang chờ được hồi hương bằng nhiều phươngtiện. Thủ tướng và các Bộ, ngành trong nước lên phương án giải quyết quyền lợicho người lao động trở về.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Laođộng - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH), đến hôm qua 6/3, toàn bộ 10.334 lao độngViệt Nam đã an toàn rời khỏi Libya. Đến 17h cùng ngày, đã có 6.816 lao động vềnước. Theo kế hoạch, trong vòng 2-3 ngày tới, toàn bộ số lao động đang ở nướcthứ 3 sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không. Trong khi đó trên 1.000 laođộng nước ta vẫn đang trên đường về nước bằng tàu biển, dự kiến sẽ cập cảng HảiPhòng trong những ngày tới.

Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết, trong ngày 6/3,nhóm 32 người còn lại tại sân bay Tripoli đã lên máy bay về nước. 71 người đangở tại Đại sứ quán tại Libya cũng được đưa bằng ô tô ra khỏi biên giới Tunisia.Đây là những lao động Việt Nam cuối cùng còn ở trong lãnh thổ Libya và đã đượcdi tản an toàn.

Trước đó, toàn bộ 65 lao động từ Benghazi đi theo hướng Đông vềcửa khẩu Salloum (Ai Cập) đã mất hết hộ chiếu. Tuy nhiên, đại diện Đại sứ quánViệt Nam tại Ai Cập đã bảo lãnh cho họ và làm các thủ tục quá cảnh chờ di chuyểnvề sân bay quốc tế Cairo. Số lao động này cũng sẽ được Tổ chức Di dân Quốc tế hỗtrợ, trong đó bao gồm cả đồ ăn uống và chi phí về tới Việt Nam.

Hiện tại ở sân bay Zazit và trại tập trung laođộng tản cư gần biên giới Tunisia có khoảng hơn 1.000 lao động Việt Nam. Dựkiến, sẽ còn ít nhất 3 chuyến chuyên cơ nữa sang Tunisia đưa lao động vềnước.

Toàn bộ lao động Việt Nam an toàn rời khỏi Libya
Gần 7.000 lao động đã về nước an toàn. (Ảnh: Cục QLLĐNN)

Cuộc sống của hơn 10.000 lao động trở về đã được Thủ tướng NguyễnTấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành tập trung giải quyết. Tại buổi làm việc với Thủtướng, một số tổng công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây khẳng định sẵn sàngtiếp nhận các lao động trở về từ Libya.

Như Công ty Sona cho biết, đã nhận được đơn đặt hàng của Công tycổ phần công nghiệp và xây dựng Toàn Phát chuyên về xây dựng thủy điện, tuyểndụng 150 thợ hàn và 150 lao động xây dựng, với mức lương 200-250USD/người/tháng. Ngoài ra, còn nhiều vị trí kỹ sư trắc địa, chỉ huy trưởng côngtrình và đội trưởng đội xây dựng với mức lương từ 300-750 USD/người/tháng…

Ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước- cho biết, 100% lao động đi làm việc ở Libya là nam giới và chủ yếu làm việctrong lĩnh vực xây dựng. Ngay sau khi đưa được toàn bộ lao động về nước an toàn,Cục sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng cho lao động sau khoảng 2tuần, theo Luật đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (đã điều chỉnh). Ngoài chếđộ theo Luật, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho lao động một lượng kinhphí tuỳ theo thời gian đã làm việc ở Libya.

Ngoài ra, có tới 90% lao động đi làm việc ở Libya qua các nhàthầu nước ngoài nên Cục sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp đề nghị nhà thầu hỗ trợ thêmcho lao động. Sau đó sẽ ưu tiên cho lao động trên đi làm việc tại các thị trườngkhác. Hiện nay, ngoài nhận khoản hỗ trợ 1 triệu đồng/người của Bộ LĐ-TB&XH,người lao động trở về còn nhận thêm sự hỗ trợ của các công ty xuất khẩu laođộng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này chỉ mang tính tạm thời.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu lao động, chắc chắn người lao động sẽđược trợ giúp từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợvốn vay từ Quỹ Quốc gia Hỗ trợ việc làm, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hộiđể học nghề trong vòng 12 tháng với lãi suất 0%...

Theo P.Thanh
 Dân trí