Luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ Cát Tường cho rằng, kết quả trưng cầu giám định phương pháp phẫu thuật của Nguyễn Mạnh Tường sẽ giúp HĐXX xác định tội danh các bị cáo.

Trên cơ sở lời khai mâu thuẫn của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Cát Tường, HĐXX cho rằng có một số vấn đề về chuyên môn không thể giải quyết, đã tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa trong phiên xét xử cách đây 2 ngày.
Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa trong phiên xét xử cách đây 2 ngày. Ảnh: Đỗ Mến.

Về quyết định này, luật sư Tạ Anh Tuấn (bào chữa cho bị cáo Đào Quang Khánh) nhận định, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, có thể do HĐXX đang muốn  trưng cầu giám định quy trình tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực của Nguyễn Mạnh Tường, phương pháp đã gây ra cái chết của chị Huyền.

Luật sư cho rằng việc trưng cầu giám định nên do Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành, không nên để cơ quan giám định thuộc Bộ Y tế, như vậy mới đảm bảo tính khách quan.

Mục đích giám định để làm rõ quy trình, phương pháp phẫu thuật bị can Tường khai, có thật sự gây ra cái chết của chị Huyền không, có được pháp luật cho phép làm hay không".

Tại phiên tòa, Tường khai dùng "phương pháp tự học” để phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực cho chị Huyền, sử dụng thuốc không đúng quy định.

Thấy nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, anh ta vẫn tiếp tục phẫu thuật mà không cấp cứu.

Khi chị Huyền có những biểu hiện co giật, sùi bọt mép, Tường tiêm thuốc an thần để dập triệu trứng, khiến nạn nhân mất phản xạ. Anh ta để mặc nạn nhân nằm đó để đi lễ chùa. "Việc TAND TP Hà Nội trả hồ sơ là có căn cứ pháp luật", luật sư Tuấn khẳng định

Kết quả giám định quy trình và phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, nâng ngực của Nguyễn Mạnh Tường sẽ giúp HĐXX quyết định tội danh và hình phạt của các bị cáo.

Theo Zing