

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức đã hoan nghênh quyết định của tòa án và Chánh văn phòng Chung Jin-suk đã chủ trì một cuộc họp với các trợ lý cấp cao.
Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk-yeol bị giam tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, Gyeonggi từ ngày 15/1 vì bê bối áp lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Các nhà điều tra cáo buộc ông Yoon kích động nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật. Nếu bị kết tội, ông Yoon sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân.
Ngày 4/2, nhà lãnh đạo này đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án nhằm đảo ngược những gì luật sư của ông tuyên bố là "một vụ bắt giữ bất hợp pháp". Tới ngày 20/2, tòa án bắt đầu xem xét kiến nghị trên.
Tháng 12 năm ngoái, các nghị sĩ Hàn Quốc đã luận tội Tổng thống Yoon và yêu cầu Tòa án Hiến pháp quyết định liệu có nên chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống hay phục chức cho ông. Nếu Tòa án Hiến pháp tán thành, ông Yoon sẽ bị cách chức và một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành để chọn người kế nhiệm ông trong vòng 2 tháng.

Theo Vietnamnet