Ông Bakiyev khẳng định mình vẫnnắm quyền và đang điều hành đất nước từ thành phố Jalalabad ở phía Nam. Ông diễnthuyết: "Tôi không có sức mạnh. Sức mạnh của tôi nằm hết ở nhân dân".
|
Khoảng 5.000 người tham gia tuần hành rồi tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố. |
Ông bác bỏ lời kêu gọi từ chức của Chính phủ lâm thời nhưng nhận trách nhiệm vìđể tình hình rối loạn như hiện nay. Ông tuyên bố: “Lỗi của tôi là để choKyrgyzstan rơi vào tình trạng hiện nay”.
Sau đó, ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi lính gìn giữ hòa bình tới quốc gia TrungÁ này để ngăn chặn các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
|
Quan điểm cứng rắn của hai bên có thể dẫn tới xung đột mới tại quốc gia Trung Á này |
Trước đó, Chính phủ lâmthời Kyrgyzstan tuyên bố Tổng thống Kurmanbek Bakiyev không còn quyềnmiễn trừ truy tố và kêu gọi ông này đầu hàng.
Trong trường hợp ông Bakiyevkhông đầu hàng, tự giao nộp mình, Chính phủ lâm thời sẽ dùng vũ lực, Bộ trưởngan ninh lâm thời Azimbek Beknazarov thông báo.
Ông Beknazarov tuyên bố: “Chúngtôi hủy bỏ quyền miễn trừ truy tố của ông Bakiyev. Nếu chiều nay ông ấy khôngđầu đầu thú, chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch bắt giữ ông ta”.
Nga và Mỹ đều có căn cứ quân sựtại Kyrgyzstan nên đang theo dõi tình hình rất sát. Trong khi đó, Tổng thư kýLiên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thông báo đặc phái viên Jan Kubis tới Thủ đô Bishkekvà hội đàm với các phe phái nhằm khôi phục trật tự.
Theo Huy Hoàng