Tổng thống Nga Dmitry Medvedevhôm qua xác nhận rằng một kẻ phản bội trong cơ quan tình báo đối ngoại của nướcnày đã tiết lộ với FBI về mạng lưới tình báo Nga đang hoạt động tại Mỹ.

Cơ quan tình báo đối ngoại (SVR)của Nga đang hứng chịu búa rìu dư luận sau khi thông tin rằng người đứng đầu cácchiến dịch tình báo chìm của Mátxcơva tại Mỹ chính là kẻ phản bội được đăng tảitrên báo chí Nga hôm 11/11. Vụ việc được xem là một trong những thất bại tìnhbáo nghiêm trọng nhất của Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Một ngày sau đó, Tổng thốngMedvedev đã xác nhận thông tin về danh tính kẻ phản bội mạng lưới điệp viên Ngatại Mỹ.

Tổng thống Medvedev xác nhận danh tính kẻ chỉ điểm
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

“Thông tin này không có gì mớiđối với tôi. Tôi đã biết chuyện đó ngay từ khi các gián điệp Nga bị bắt”, ôngMedvedev nói trong một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghịthượng đỉnh G20.

Ông Medvedev nói thêm rằng Nga đãrút ra được những bài học sau vụ việc này và cho biết cuộc điều tra đang đượctiến hành.

Nhật báo Kommersant của Nga xácđịnh danh tính kẻ phản đội là Đại tá Shcherbakov và cho biết chính ông này đãgiúp Mỹ phát hiện mạng lưới gián điệp Nga hồi tháng 6. Vụ bắt giữ 10 điệp viêndiễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ BarackObama và ông Medvedev tại Washington.

Điều đáng nói là Đại táShcherbakov lại từng giữ vị trí cấp cao trong Cơ quan tình báo đối ngoại và côngviệc của ông là cài cắm các gián điệp tại Mỹ.

Con gái ông Shcherbakov đã sống ởMỹ 10 năm và bản thân ông này cùng con trai đã chạy sang Mỹ ngay trước khi cácđiệp viên bị bắt.

Theo An Bình
Dân Trí