Theo PCWorld, các mối đe dọa bảomật ngày càng thay đổi và không phải phần mềm bảo mật nào cũng tác dụng và hiệuquả như nhau tại các thời điểm của năm. Năm nay, phần mềm bảo mật được đánh giátốt nhất là Norton Internet Security 2010.
Năm 2009 được coi là một năm tồitệ của ngành bảo mật PC, các cuộc tấn công trực tuyến trong năm ngoái đã tạo ranhiều mã độc hơn 20 năm trước cộng lại.
Rõ ràng, điều này có nghĩa làtrong lĩnh vực bảo mật máy tính, các quy tắc đã thay đổi và người dùng không còntin tưởng vào các phần mềm diệt virus theo kiểu truyền thống và tường lửa bảo vệmáy tính. Thay vào đó, để bắt kịp các mối đe dọa mới, người dùng cần một phươngpháp bảo mật mới.
Trong vài năm qua, các phần mềmbảo mật đã được cải thiện kể cả việc tăng cường các phương pháp phát hiện truyềnthống và bổ sung thêm phân tích hành vi. Công nghệ mới phát hiện mã độc dựa trêncách thức mã độc hoạt động trên máy tính của người dùng.
![]() |
Hiện nhiều phần mềm có cáctính năng điện toán đám mây, so sánh các chương trình và các tệp tin nghivấn đối với cơ sở dữ liệu trực tuyến để nhận diện tốt hơn các mối đe dọa mớinhất. Với các tính năng đám mây cộng với việc phân tích hành vi, phần mềm cóthể phát hiện mã độc mà trước đây chúng chưa thực hiện được.
Hầu hết tất cả các phần mềm bảomật được kiểm thử trong năm nay cũng gồm một số dạng công nghệ chống rootkit(một loại mã độc lén lút để ẩn chứa sự lây nhiễm và từng chỉ là mối bận tâm củacác doanh nghiệp lớn nhưng bây giờ đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều).
Tất cả các thay đổi đó có nghĩalà các phần mềm bảo mật sẽ phát hiện và ngăn chặn mã độc nhanh hơn bao giờ hết.Tuy nhiên, cuộc kiểm thử phát hiện thấy sự khác nhau đáng kể giữa các phần mềmbảo vệ máy tính. Khi kiểm thử 13 phần mềm bảo mật nổi tiếng thì, Norton InternetSecurity 2010 được xếp đầu bảng do phát hiện mã độc tổng thể mạnh nhất.
Thứ hai là Kaspersky InternetSecurity 2010, tiếp theo là AVG Internet Security 9.0 đứng thứ ba về khả năngphát hiện mã độc và tốc độc thực hiện quét nhanh hệ thống. Tiếp đến lần lượt làAvast, BitDefender, McAfee, Panda, PC Tools, Trend Micro, và Webroot.
Các sản phẩm Eset, F-Secure vàZoneAlarm bị tụt hạng do khả năng chấp nhận của người dùng và bảo vệ khỏi mã độckhông được mạnh lắm. Theo PCWorld, tất cả các phần mềm được kiểm thử đều có cácthành phần chống virus, spyware và spam, cộng với tường lửa.
Theo Hà Bùi