Thực phẩm là một nguồn thức ăn không thể thiếu của con người. Và 
hầu như ai cũng biết rằng với bất kì loại thực phẩm nào, ăn nhiều sẽ đều
 không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những thực phẩm nếu 
càng ăn, uống nhiều sẽ càng gây ảnh hưởng tiêu cực, có hại cho sức khỏe 
của bạn.
Dưới đây là 4 thực phẩm sức hàng đầu thực sự rất có hại cho bạn nếu ăn nhiều
1. Nước trái cây
Các
 loại nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị không phải lúc nào cũng 
như những gì chúng được quảng cáo. Loại nước trái cây này hầu như chỉ 
chứa nước, hóa chất tạo hương vị nhân tạo và đường.
Ngay cả khi bạn uống nước ép trái cây
 thực sự thì nó cũng không hẳng là tốt. Nước ép trái cây tự nhiên mặc dù
 có chứa một chút vitamin nhưng nó lại không chứa chất xơ mà lại nhiều 
đường. 
Ăn quá nhiều đường có liên quan đến tất
 cả các loại bệnh như béo phì, bệnh tiểu đường loại II, bệnh tim mạch và
 nhiều bệnh khác... 
Giải pháp:
 Hầu hết các loại nước trái cây có chứa cùng một lượng đường dễ tiêu hóa
 như nước ngọt không đường ngọt. Cách tốt nhất là nên ăn trái cây cả quả
 để thay thế.

Ảnh minh họa
2. Nước uống thể thao 
Loại
 đồ uống này được sản xuất dành cho các vận động viên vừa hoàn thành một
 buổi tập cường độ cao và đổ nhiều mồ hôi, cùng với cạn kiệt glycogen 
trong cơ thể. Vì lý do này, nước uống thể thao bao gồm:
Nước - để bổ sung chất lỏng bị mất.
Điện giải - để bổ sung chất điện giải như natri đã bị mất qua mồ hôi.
Đường - bởi vì các vận động viên cần năng lượng sau khi tập luyện cường độ cao.
Tuy
 nhiên, chỉ trừ khi bạn đã tập luyện rất căng thẳng thì mới cần bổ sung 
điện giải. Vì nếu bình thường, uống nhiều đồ uống chứa điện giải có thể 
làm rối loạn điện giải trong cơ thể. Loại nước uống này còn chứa nhiều 
đường nên sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.
Giải pháp: Nếu không tập luyện siêu cường độ cao, bạn nên tránh đồ uống thể thao. Hãy uống nước lọc hàng ngày.

Ảnh minh họa
3. Thực phẩm không chứa Gluten
Nhiều
 người có thói quen tránh gluten trong chế độ ăn uống của mình. Gluten 
là một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch đen và một số 
loại ngũ cốc khác. Gần một phần ba dân số Hoa Kỳ hiện đang muốn cắt giảm
 gluten. Các nhà sản xuất thực phẩm đã bắt kịp xu hướng và đã bắt đầu 
cung cấp tất cả các loại thực phẩm không chứa gluten.
Chỉ một số người bị bệnh Celiac và một số bệnh tự miễn như: tiểu đường type 1, Crohn, viêm loét ruột
 kết, viêm khớp… mới nên tránh thực phẩm chứa gluten vì chúng có thể ức 
chế sự hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Còn lại, không cần thiết phải loại
 bỏ triệt để gluten trong thực phẩm cho con người.
Tuy
 nhiên, các thực phẩm này gặp vấn đề ở chỗ không phải loại nào cũng tốt 
cho sức khỏe. Mặc dù gluten là một thành phần gây nguy hiểm với những 
người nhạy cảm với gluten nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò công 
nghệ của gluten trong chế biến nhiều loại thực phẩm thông dụng. Và việc 
tiêu thụ gluten với những cá nhân không nhạy cảm với gluten là không 
đáng lo ngại. Việc loại bỏ thành phần này ra khỏi chế độ ăn của bạn cũng
 đồng nghĩa với việc cắt giảm hầu hết các thực phẩm công nghiệp chế biến
 một cách tự nhiên. Sự thay đổi này thường dẫn đến giảm cân dựa trên chế
 độ giảm cân lành mạnh, cân nặng sẽ dễ dàng giảm xuống theo thời gian.
Giải pháp: Không nên cắt bỏ hoàn toàn gluten khỏi chế độ ăn uống của bạn.

Ảnh minh họa
4. Bơ thực vật
Bơ
 thực vật chứa nhiều loại mỡ thực vật có gốc từ dầu, các loại thay thế 
bơ nhân tạo, và các loại bơ thực vật được nạp chất béo trans. Nếu bạn 
thay thế bơ bằng bơ thực vật trong thời gian dài có thể dẫn đến một nguy
 cơ gia tăng đáng kể tử vong do nhồi máu cơ tim.  Trong thành phần của 
bơ thực vật thường có lượng chất béo chuyển hóa rất cao, có thể gây tổn 
thương mạch máu và thậm chí làm gia tăng lượng cholesterol trong cơ thể.
Các
 loại bơ thực vật được chế biến với các loại dầu nhiệt đới như dầu cọ, 
dầu hạnh nhân và dầu dừa - những thứ chứa nhiều chất béo bão hòa. Hơn 
nữa, thực phẩm này phải chế biến nhiều mà đây lại là yếu tố không tốt 
cho sức khỏe nên bạn không nên ăn nhiều bơ thực trong thời gian dài.
Giải pháp: Một sự lựa chọn khôn ngoan hơn là hạn chế bơ hoặc thử các loại dầu có lợi cho sức khỏe khác như dầu ô liu.
Theo Trí Thức Trẻ