Hơn 200 cư dân chung cư E.HomeĐông Sài Gòn 1 (E.Home 1) vừa đồng loạt ký tên “tố” chủ đầu tư là Công ty CPPhát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) không tổ chức hội nghị nhà chung cư,kéo dài thời gian làm giấy chứng nhận sở hữu…

Theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thì trong vòng 12 tháng kể từ ngàychung cư được đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên thì chủ đầu tưcó trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quan trị.

Tuy nhiên, theo Ban đại diện lâm thời của tập thể cư dân E.Home 1 thì chung cưđã được bàn giao sử dụng từ tháng 7/2009, tính đến nay đã hơn 12 tháng và số dânsống tại đây tính đến tháng 7/2010 đã là 250 hộ trên tổng số 312 căn hộ (trên50%) nhưng Nam Long ADC cố tình dây dưa, không chịu tổ chức đại hội cư dân, bầuban quản trị để chuyển giao quyền quản lý chung cư cho tập thể cư dân.

TPHCM: Cư dân E.Home 1 “tố” chủ đầu tư
Chung cư E.Home Đông Sài Gòn 1 (Phước Long B, quận 9)

Việc này khiến nhiều cư dân bấtbình vì khi không hài lòng với các dịch vụ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Long(đơn vị do chủ đầu tư mời quản lý E.Home 1) cung cấp thì không biết can thiệpthế nào.

Bác Nguyễn Hữu Châu, chủ hộ B211 kể: “Khi chúng tôi đứng ra tổ chức trung thucho các cháu, chúng tôi muốn nhờ bảo vệ chung cư giữ gìn trật tự cũng không biếtlàm thế nào. Liên hệ với bộ phận bảo vệ thì họ bảo không ai trả lương cho họ làmviệc đó. Vậy là thế nào? Tiền dịch vụ chúng tôi đóng hàng tháng để làm gì?”.

Cư dân E.Home 1 còn bức xúc vì phía cung cấp dịch vụ cho chung cư liên tục đòităng giá dịch vụ, điện nước… Nhưng khi cư dân đòi minh bạch các khoản chi thuthì không giải thích thuyết phục.

Ngoài ra, theo hợp đồng thì Nam Long ADC phải cung cấp trung bình 2 chổ để xemáy cho mỗi căn hộ nhưng đến nay các bãi đậu xe đều chật cứng dù dân cư chưa vàoở hết. Anh Đỗ Tấn Sĩ, chủ hộ C423 cho biết: “Nếu ban đêm ai có việc phải đithì không tài nào lấy xe ra được vì lối đi cũng chèn chặt xe. Vụ chập điện ở nhàxe cuối tháng 2 vừa rồi làm cháy mười mấy chiếc xe cũng vì nhà xe quá chậtchội”.

Chưa hết, theo anh Sĩ thì bức xúc lớn nhất của cư dân là việc chủ đầu tư cốtình lần lữa không làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân dù hầu hếtcác hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2009.

Chị Đào Phong Lan, chủ hộ C202 cho biết: “Tôi đã đóng đủ 100% tiền mua cănhộ, nộp đủ hồ sơ cho Nam Long ADC từ cuối năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hềthấy giấy chứng nhận đâu”.

Chủ đầu tư chối quanh

Theo anh Bùi Danh Hường, chủ hộ A304 thì bực mình nhất là thái độ thiếu hợp táccủa chủ đầu tư. Anh cho biết: “Cư dân E.home 1 đã 3 lần tổ chức họp dân cưvới mục đích cùng Nam Long ADC khắc phục những sai sót trong khâu xây dựng, quảnlý. Dù đã được mời đích danh 3 lần trong các cuộc họp này nhưng ban giám đốc củaNam Long ADC đều không có mặt”.

Từ tháng 5/2010, Ban đại diện cưdân cũng nhiều lần gửi khiếu nại lên Nam Long ADC nhưng không được giải quyếtthấu đáo. Anh Hường cho hay: “Mãi đến khi chúng tôi gửi khiếu nại đến Công tychính của Nam Long ADC, đến các nhà đầu tư lớn của dự án E.Home 1 thì ban giámđốc mới đồng ý gặp gỡ chúng tôi”.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp ngày 26/9, ông Lê Huỳnh Cương Nghị, Tổng giám đốc NamLong ADC vẫn khẳng định là Cty đã làm đúng theo như cam kết của Cty với kháchhàng trong hợp đồng. Còn về dịch vụ quản lý thì đó không phải là việc của NamLong ADC mà là của Cty Dịch vụ Nam Long.

Về nhà để xe, ông Nghị thừa nhận thiếu sót và hứa sẽ xây dựng thêm nhà để xe bênngoài để đảm bảo cung cấp đủ 520 chỗ để xe máy cho 258 hộ tại các tầng trên (trừ54 hộ tầng trệt). Còn chỗ để xe ô tô thì ông Nghị cho là trong brochure quảngcáo vẽ vậy thôi chứ trong hợp đồng Nam Long ADC không hứa cung cấp chỗ đậu ô tôvới khách hàng.

Biết tranh chấp gay gắt không giải quyết được vấn đề, Ban đại diện cư dân E.Home1 yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu ban quảntrị, trả quyền quản lý chung cư cho cư dân. Về điều này, ông Nghị hứa sẽ tổ chứchội nghị nhà chung cư vào ngày 17/10.

Còn nỗi bức xúc lớn nhất của cư dân là việc cấp giấy chủ quyền nhà ở thì ôngNghị đổ cho “nhà nước”. Theo Nam Long ADC thì Cty nhận đủ 175 hồ sơ làm giấy chủquyền nhà ở của các hộ dân vào ngày 30/11/2009, đến ngày 30/12/2009 thì Cty đãnộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên Môi trường.

Dù Công ty nhiều lần hối thúc nhưng văn phòng này “om” hồ sơ của Nam Long ADCsuốt 7 tháng. Đến ngày 19/7, Văn phòng này mới trả hồ sơ của Nam Long ADC về vàhướng dẫn nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận 9 (nơi xây dựng chungcư) để giải quyết.

Ông Nghị cho biết là đến ngày 26/9, Nam Long ADC đã nộp hồ sơ của 237 hộ tạiquận 9, đến cuối tháng 10 này có thể có giấy chủ quyền. Tuy nhiên, ông cũngthòng 1 câu: “Chúng tôi không hứa, thời gian còn tùy thuộc và các cơ quan nhànước”.

Theo Tùng Nguyên
Dân trí