Theo Bộ Công Thương, từ ngày1/6-31/12, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình bìnhổn giá tám nhóm mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, với dự kiến, tổng vốn thựchiện khoảng 200-300 tỉ đồng.
![]() |
Gạo là một trong tám nhóm hàng được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bình ổn giá. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN) |
Hiện Sở Công Thương đang hoàn tất hồ sơ xét chọndoanh nghiệp tham gia chương trình và xác địnhsố vốn giao cho từng doanh nghiệp để trình Ủyban Nhân dân thành phố thông qua.
Theo chương tình, Sở Công Thương dự kiến cótám nhóm hàng hóa tham gia chương trình gồm gạo6.000 tấn; đường RE 1.800 tấn; dầu ăn 700 tấn;thịt gia súc 3.600 tấn; thịt gia cầm 1.450 tấn;trứng gia cầm 13,5 triệu quả; thực phẩm chế biến1.050 tấn và rau củ 1.500 tấn.
Với số lượng trên, hàng hóa tham gia bình ổnchiếm bình quân hơn 20% so với nhu cầu tiêu dùnghàng tháng của người dân sống trên địa bàn thànhphố.
Tuy nhiên, việc làm khó nhất của chương trìnhnày là xác định mức giá hàng hóa đăng ký bình ổncủa các doanh nghiệp tham gia chương trình cũngnhư dự kiến giá thị trường của các nhóm hàng hóasẽ diễn biến trong những tháng tới.
Các doanh nghiệp tham gia được ưu đãi nguồn vốnnày sẽ không bị tính lãi suất, không cần thếchấp tài sản trong thời gian sáu tháng kể từngày giải ngân.
Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủlượng hàng, chất lượng; phải đăng ký để chốt giábán và giá phải thấp hơn sản phẩm cùng loại trênthị trường tại từng thời điểm ít nhất 10%.
Đồng thời, hàng hóa phải được phân phối trựctiếp đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa;các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Sở Tài chính, Sở Công Thương, Quản lý thị trườngvà Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẽ phối hợpcông tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lýnghiêm các trường hợp gây biến động giá bấtthường.
Theo