Từ nay đến tết, sẽ đạt được chỉ tiêu 2.000 điểm bán hàng bình ổn giá. Tínhđến hết tháng 11, CPI của TP.HCM là 7,84%, Hà Nội là 9,94%. Trong khi đó,CPI cả nước tăng khoảng 9,54%.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 của Hà Nội vàTP.HCM vừa công bố cuối tuần qua cho thấy nhiều khả năng CPI cả nướctháng 11 sẽ tăng mạnh. Vì vậy, UBND TP.HCM vừa có đề nghị Ngân hàng Nhànước (NHNN) bỏ hạn ngạch nhập khẩu vàng, mở rộng nguồn cung, đáp ứngcung cầu vàng, tránh tình trạng khan hàng và tình trạng buôn lậu. Đápứng cung cầu này sẽ giúp tránh tình trạng giá vàng bị đẩy lên cao và sẽtác động mạnh đến kết quả bình ổn giá cả.

Vàng, USD ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng

Cuối tuần qua, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có cuộc họpvới đại diện NHNN cùng đại diện một số ngân hàng, hiệp hội DN TP.HCM đểbàn giải pháp ổn định giá vàng, ngoại tệ và lãi suất cho vay phục vụ sảnxuất hàng hóa dịp tết Nguyên đán.

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra là hiệnnay, tác động của giá vàng và ngoại tệ lên tâm lý người tiêu dùng là rấtrõ. Chính điều này đã tác động không nhỏ lên chỉ số CPI.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM,nhiều tháng qua, TP.HCM đã nỗ lực bình ổn giá tám nhóm mặt hàng thiếtyếu. Tuy nhiên, do lãi suất vay của các DN tăng cùng với tác động củagiá vàng và tỉ giá tăng mạnh trong tháng 11 đã tác động không nhỏ đếnkết quả bình ổn giá các mặt hàng này. TP đã nỗ lực bình ổn trong thờigian dài nhưng vẫn khó kìm giá do tác động quá lớn của giá vàng và tỉgiá.

TP.HCM lo lắng chuyện kìm giá tiêu dùng
Giá vàng và ngoại tệ nhảy múa tác động đến tâm lý người dân và ảnh hưởng không nhỏ đến giá tiêu dùng (Ảnh: Thanh Hải)

Hiện nay, người dân rất nhạy cảm về các thông tin giávàng và tỉ giá. Các động thái từ thị trường vàng và ngoại tệ đều tácđộng mạnh đến tâm lý người dân.

Vì vậy, NHNN phải chủ động thông tin cácchủ trương, chính sách, để tránh thông tin sai lệch, ảnh hưởng tâm lýngười tiêu dùng. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cácngân hàng thương mại nhằm hạn chế sự thiếu minh bạch trong cung ứngngoại tệ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Bình ổn giá vàng, ngoại tệthì sẽ trấn an được tâm lý người tiêu dùng và kéo theo bình ổn được giátiêu dùng.

Về lâu dài, TP.HCM đề nghị NHNN phải bãi bỏ hạn ngạchnhập khẩu vàng. Trước mắt, nên nới lỏng việc cấp quota nhập khẩu đối vớiDN có uy tín, có chức năng kinh doanh vàng để các DN được chủ động kinhdoanh, xuất nhập khẩu vàng. TP cũng đề nghị bãi bỏ quy định về cấp hạnmức sản xuất vàng miếng để đảm bảo việc cung ứng vàng trên thị trường.

Mở rộng nguồn hàng

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM,cho biết TP.HCM có chủ trương không hạn chế số lượng các DN tham giachương trình bình ổn nhằm đa dạng hóa nguồn hàng. Khi được chọn, các DNdù không được hỗ trợ vốn nhưng vẫn phải tuân thủ đúng các quy định củaTP. Nếu thực hiện tốt, Sở sẽ đề xuất UBND TP.HCM xem xét đưa vào danhsách những DN tham gia và được hỗ trợ vốn trong năm 2011.

Bà Đào cũng cho biết từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽtriển khai hệ thống cửa hàng bình ổn tại các chợ và khu dân cư, chuyênbán các nhóm mặt hàng bình ổn giá. Hiện TP đã yêu cầu các quận, huyện ràsoát loại toàn bộ các chợ truyền thống để bố trí các cửa hàng bình ổn.Đây sẽ là đầu mối cung cấp hàng bình ổn đến các cửa hàng trong  khu vực,đồng thời cũng giúp người tiêu dùng đến các chợ truyền thống mà vẫn tìmmua được hàng bình ổn.

Được biết, hiện các DN đang lên kế hoạch phát triểncác điểm phân phối và bán hàng lưu động ra ngoại thành. Theo dự kiến, từnay đến tết, TP sẽ có thêm khoảng 100 cửa hàng bình ổn, nâng tổng số lênhơn 2.000 điểm bán. Tuần qua, Sở Công thương cũng đã làm việc với BanQuản lý các khu công nghiệp-khu chế xuất về việc đưa hàng bình ổn vàocác khu công nghiệp. Mục tiêu trong những tháng cuối năm sẽ đưa hàngbình ổn vào các bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho côngnhân. Ngoài ra, các bếp ăn sẽ được bố trí thêm không gian bán các mặthàng bình ổn cho công nhân.

Để bình ổn giá cả thị trường, UBND TP.HCM đã yêu cầucác sở, ngành, quận, huyện phối hợp tăng cường các biện pháp kiểm tra,giám sát thị trường từ nay đến tết Nguyên đán 2011.

Trong đó, Sở Tàichính triển khai nhanh hướng dẫn và thẩm định việc đăng ký giá và kêkhai giá; nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa. Xử lýnghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm về giá, hành vi đầu cơ,găm hàng, lợi dụng chủ trương quản lý điều hành của nhà nước và biếnđộng của thị trường để tăng giá, ép giá nhằm thu lợi bất chính.

Theo Thanh Hải
Pháp luật TPHCM