Dịp Tết Tây được nghỉ dài ngày nhưng người dân TPHCM lại không quá hào hứngcho việc ăn chơi, mua sắm. Kinh tế khó khăn, tiền thưởng Tết “lưng chừng”nên nhiều người “lơ” Tết Tây để dồn cho Tết cổ truyền đang đến gần.
Ngày cuối năm, chị Nguyễn Thị Lan (làm việc tại tập đoàn Accor, Q.1, TPHCM)có mặt tại chợ Nguyễn Thái Bình từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho gia đình. Bữa ănchị nấu nhiều món hơn mọi ngày xem như là bày tiệc cho cả nhà đón năm mới.Tết mọi năm, gia đình chị thường ăn tiệc ở khách sạn, nếu kỳ nghỉ dài thìthường đi du lịch… Còn năm nay, chị “tự biên tự diễn” đón Tết tại gia.
Chị Lan nói: “Ngày cuối năm trùng với ngày cuối tuần được nghỉ nên tôimới bày biện chút ít vậy thôi chứ không quên mất Tết Tây luôn. Cũng tạikhông dư giả như mọi năm nên nhà tôi cũng thống nhất, đợt này tiết kiệm đểTết cổ truyền về quê chi tiêu được thoải mái hơn. Chứ giờ mà tiêu quá tay,hôm sau “hụt” thì nguy”.
Khái niệm ăn chơi Tết Tây cũng không tồn tại với chị Nguyễn Thị Nga, nhânviên công ty bao bì ở Gò Vấp. Chị cũng nấu ăn cho chồng con như những ngàycuối tuần khác, đêm giao thừa cả nhà chở nhau đi dạo phố cho có không khíchứ không như mọi năm, gia đình thường ăn tiêu, mua sắm khá mạnh tay trongngày này như đưa con đi chơi, đi ăn nhà hàng…
|
Nhiều gia đình chi tiêu tiết kiệm trong Tết tây để… chờ Tết cổ truyền. |
“Thu nhập cả năm, rồi đến tiền thưởng Tết của hai vợ chồng đều không tăngnên chi tiêu phải chặt chẽ hơn nhiều khi giá cả năm sau luôn cao hơn nămtrước. Mấy ngày nghỉ tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sẽ đi mua sắm nhưng là…sắm đồ đạc về sửa soạn cho Tết ta với thực phẩm thiết yếu thôi. Tính ra chỉba tuần nữa là Tết ta rồi chứ đâu xa”, chị Nga cho hay.
Theo nhiều người, do kinh tế khó khăn, tiền thưởng cuối năm không cao,hơn nữa Tết cổ truyền năm nay khá gần với Tết dương lịch nên nhiều gia đìnhđều “làm ngơ” với Tết Tây để dồn tiền lo cho Tết cổ truyền được ấm cúng, nođủ.
Anh Phan Anh Đức, ngụ ở đường Âu Cơ (Q. Tân Bình) cho biết, anh giànhthời gian nghỉ lễ để giải quyết công việc dồn cuối năm, còn vợ con cũng nghỉ…lễ năm mới tại nhà chứ không đi đâu hay tụ tập ăn chơi gì. “Vừa ăn Noel xongvẫn còn no nên tiền tôi dành mua quà cáp biếu Tết chứ không tiêu cho cá nhân.Để Tết cổ truyền sắm sanh một thể chứ giờ mà tiêu Tết người ta, đến Tết mìnhchỉ có nước đói”, anh Đức cười.
Nắm bắt được “làm ngơ” của khách hàng với Tết dương lịch để “dồn” cho Tếtcổ truyền, nhiều siêu thị, trung tâm điện máy, nhà hàng, khách sạn, công tydu lịch, khu vui… tại TPHCM dịp này đều tung ra hàng loạt chương trìnhkhuyến mãi “khủng” nhằm kích thích người tiêu dùng.
Chương trình khuyến mãi lớn cuối năm được nhiều trung tâm điện máy đượctung ra nhằm “hút” khách. Tại trung tâm điện máy Thiên Hòa áp dụng chươngtrình “Giảm giá vàng, đón xuân sang” giảm tới 49% với nhiều mặt hàng kèmnhiều quà tặng; Điện máy Nguyễn Kim, Chợ Lớn... cũng có nhiều chương trìnhkhuyến mãi dành cho Tết dương lịch… nhưng xem ra cũng không mấy hấp dẫnngười mua.
Trong khi đó, lượng khách đến ăn uống, vui chơi tại các khách sạn, nhàhàng được ghi nhận làm giảm đi đáng kể dù không ít chương trình giảm giá chokhách, không xảy ra tình trạng “cháy chỗ” đặt tiệc như mọi năm.
Đại diện một khách sạn ở Q.1 cho hay, năm ngoái vé tiệc ăn buffet năm mớiở khách sạn bán hết từ rất rất sớm với cả ngàn người. Nhưng năm nay, vé bánchậm, chủ yếu dành cho người nước ngoài chứ người trong nước đặt chỗ rất ítnên lượng khách giảm đi đáng kể dù giá tiệc giữ nguyên như năm ngoái.
Riêng các siêu thị bán lẻ như Lotte, BigC, Co.opMart… nhờ nhiều chươngtrình khuyến mại, giảm giá lớn nên thu hút rất người dân đến mua sắm đồ tiêudùng, thực phẩm. Các siêu thị đều phải tung hết nhân lực, mở rộng quầy thungân… để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng. Nhiều siêu thị dự báo, sứcmua trong những ngày nghỉ lễ tăng gấp 3 -4 lần ngày thường, vượt cùng kỳ nămngoái khi nhu cầu ăn uống tại nhà tăng cao cũng như người dân tranh thủ sắmtrước nhiều mặt hàng cho Tết cổ truyền.
Tại các chợ truyền thống, giá cả nhiều mặt hàng tươi sống như thịt cá,rau củ cũng “nhích” lên chút ít so với mọi ngày. Nhưng theo các tiểu thương,sức mua có tăng so với ngày thường nhưng so với các ngày cuối tuần khác thìkhông đáng kể. Đặc biệt các đồ uống trong dịp lễ như nước ngọt, bia, bánhkẹo… lượng người mua vẫn không đông.
Theo Dân Trí