Chiều 2-8, Hội Nông dân TP.HCMđã báo cáo lãnh đạo TP tiến độ việc đòi bồi thường thiệt hại về nuôi trồng vàđánh bắt thủy sản do ô nhiễm sông Thị Vải của người dân huyện Cần Giờ.
Theo Hội Nông dân TP, công tác chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Công ty Vedan đang đượcgấp rút hoàn tất với sự tư vấn của các luật sư đại diện và theo yêu cầu về trìnhtự, thủ tục của tòa án. Lãnh đạo TP lưu ý Hội Nông dân với vai trò là tổ chức xãhội đại diện cần khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết để bảo vệ quyềnlợi chính đáng của người dân, tuyệt đối không được để quá thời hiệu khởi kiệntheo luật định.
![]() |
Cán bộ tòa án đang tiếp nhận hồ sơ kiện Vedan - Ảnh: Minh Luận |
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phụng - chủ tịchHội Nông dân TP.HCM - cho biết đang cùng các cá nhân đại diện theo ủy quyềnhướng dẫn người dân bổ sung thủ tục đề nghị miễn, giảm án phí và hội sẽ hỗ trợphần án phí mà người dân phải tạm ứng theo quy định.
Ông Phụng cũng cho biết cách đâyvài ngày, đại diện Công ty Vedan có liên lạc qua điện thoại đề nghị tiếp tụcthương lượng việc “hỗ trợ” thiệt hại cho người dân và ông đã trả lời sẽ khôngbàn nếu Vedan không đáp ứng mức 45,7 tỉ đồng theo yêu cầu.
Cùng ngày, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- môi trường đề nghị bộ cho ứng 2,6 tỉ đồng từ Quỹ Bảo vệ môi trường VN để giúpnông dân tỉnh này đóng án phí cho tòa án khi kiện Vedan ra tòa.
Trong một diễn biến khác, ông Trần Văn Cường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp vàphát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết tính đến hết ngày 2-8 đãcó 500 đơn của nông dân Tân Thành được nộp tại TAND huyện Tân Thành và dự kiếnđến hết ngày 12-8, toàn bộ 1.255 đơn kiện của nông dân sẽ nộp xong cho tòa án.
Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết Chicục Thủy sản đang hoàn thành bảng tính toán thiệt hại của nông dân yêu cầu Vedanbồi thường để trình UBND tỉnh Đồng Nai, chậm nhất trong ngày 5-8.
Trong một diễn biến khác liên quan đến Vedan, trong ngày 2-8 có 13 hộ dân làmnghề nuôi tôm ở xã Long Phước (huyện Long Thành) bị thiệt hại gần 15ha nằm giápvới phân vùng ô nhiễm đã khiếu nại. Người dân ở đây thắc mắc với chính quyền địaphương về cách phân chia ba vùng ô nhiễm (đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng vàô nhiễm).
Theo đó, họ cho rằng do nằm sát phân vùng ô nhiễm nên cũng bị ảnhhưởng nhưng chưa được thống kê và công nhận là hộ bị thiệt hại. Mặt khác, HộiNông dân xã Phước An (Nhơn Trạch) cũng cho hay nhiều nông dân thắc mắc tương tự.
Trước những thắc mắc của người dân, ông Trần Văn Quang - phó chủ tịch Hội Nôngdân tỉnh Đồng Nai - cho biết:“Hội sẽ tập hợp những kiến nghị của nông dântrình cho tỉnh có ý kiến về việc này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ”.
TheoN.TRIỀU - H.MI - Đ.HÀ
Tuổi trẻ