Chen Siyuan, 24 tuổi, sống tại Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà
Bắc (Trung Quốc) có khả năng dùng hai tay viết tiếng Anh, tiếng Trung
trên cùng 1 tờ giấy cùng lúc. Thậm chí, cô có thể một tay viết theo
chiều dọc, tay còn lại viết theo chiều ngang giống như mọi người hoặc
mỗi tay dùng viết một câu thơ nối tiếp nhau...
Chen cho biết, cô bắt đầu có khả năng này từ khi học trung học; và kỹ
năng này không phải do gen di truyền từ bố mẹ đẻ hay do luyện tập. Lý do
chỉ là cô phải làm quá nhiều bài tập về nhà bằng tiếng Anh.
"Khi tôi còn học trung học, tôi vô thức viết bằng hai tay khi cố gắng để
hoàn thành bài tập về một cách nhanh chóng". Bắt đầu từ đó Chen phát
hiện ra khả năng đặc biệt của mình. Khi cô mang bài tập đến lớp, không
ai có thể nhìn ra sự khác biệt từ các cuốn vở bài tập.
Khi mọi người biết chuyện thì lúc đầu họ không tin, sau đó thì thử làm
giống như vậy. Tuy nhiên, họ đều thất bại và bỏ cuộc vì nó quá khó,
không phải ai cũng làm được.
Hiện Chen học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học. Vì vậy, việc viết
bằng cả hai tay phần tiếng Trung Quốc và tiếng Anh luôn diễn ra.
"Tôi luôn thành công khi viết cùng lúc cả tiếng Trung Quốc lẫn tiếng
Anh. Nếu bạn chỉ viết tiếng Anh thì sẽ dễ dàng vì bạn chỉ cần có trí nhớ
tốt. Nhưng nếu bạn viết hai văn bản tiếng Anh và tiếng Trung cùng lúc
thì bạn sẽ phải kiểm soát hai dòng suy nghĩ. Mà điều này thì không hề
đơn giản”, Chen tâm sự.
Theo các nhà khoa học, bộ não của con người phân chia thành 2 bán cầu
đối xứng. Dù hoạt động cùng nhau nhưng não trái thiên về suy nghĩ phân
tích và lý trí hơn, não phải phụ trách suy nghĩ theo hướng thị giác và
khái niệm. Hai bán cầu não cũng hoạt động theo cách đối ngược, ví dụ như
bạn bị vấp ngón chân trái thì cơn đau sẽ do bán cầu não phải “xử lý”.
Thông thường, con người chỉ có thể suy nghĩ và làm được một việc do não
chỉ huy. Chen là trường hợp đặc biệt. Cô có thể khiểm soát hai luồng suy
nghĩ diễn ra đồng thời trong não và tay viết hai ngôn ngữ cùng lúc.