Cảnh sát đã giải cứu 37 bé sơ sinh được xác định là bị mẹ đẻ rơi
ngay tại chính nhà máy hoang bẩn thỉu nơi các em đang sống tại tỉnh Sơn
Đông (Trung Quốc). Những đứa trẻ phải sống trong điều kiện tồi tàn và
phải ăn mỳ cũng như những thức ăn thừa mứa.

Một trong số những trẻ sơ sinh được cứu thoát khỏi những tay buôn người.
Sau
khi được xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, cảnh sát cho biết một số bé
được xác định dương tính với HIV và một số bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục. Điều này được xác định là do mẹ truyền sang con trong quá trình
mang thai.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ 103 đối
tượng thuộc nhóm người chuyên buôn bán trẻ em này. Họ cũng cho biết các
bà mẹ được đưa tới nhà máy này để sinh con, sau đó nhận một khoản tiền
và để đứa bé ở lại.
Theo điều tra, các bé trai
được bán với giá cao, từ 50.000 đến 80.000 nhân dân tệ (khoảng 270 triệu
VNĐ). Trong khi đó, các bé gái, vốn không được coi trọng trong xã hội
Trung Quốc thì có giá thấp hơn.

Những bé trai được bán với giá khoảng 270 triệu đồng tiền Việt Nam.

May mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
“Những
đứa trẻ đều trong tình trạng sức khỏe rất yếu với nhiều bệnh tất. Trong
đó có ít nhất 7 đứa trẻ nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục”, một cảnh sát cho biết.
“Điều kiện trong
nhà máy rất bẩn thỉu, không đảm bảo cho việc sinh đẻ. Chúng tôi cũng tìm
thấy những bằng chứng cho thấy những đứa trẻ này đã phải ăn mì gói hoặc
thức ăn thừa mứa cũng khá mất vệ sinh”, vị cảnh sát nói thêm.


Nhà máy khá mất vệ sinh.

Các bé được kiểm tra sức khỏe.
Ông
Chen Shiqu, giám đốc Cục Phòng chống Buôn người, Bộ Công an Trung Quốc
cho biết: “Đây là một hình thức phạm tội mới. Những kẻ buôn người ban
đầu lôi kéo các phụ nữ có thai sẵn sàng bán con và sắp xếp cho họ sống
trong một nhà máy bỏ hoang rồi sinh con tại đây. Sau khi sinh, họ sẽ để
lại con và nhận một khoản tiền từ những tay buôn. Hình thức này khác với
kiểu buôn bán, bắt cóc trẻ em trước đó, vì chúng dụ dỗ các bà mẹ từ
thời kỳ mới mang bầu. Tuy nhiên, chung quy lại đều là những kiểu buôn
bán trẻ em đáng bị trừng trị”.
Theo luật pháp
Trung Quốc, tội buôn bán trẻ em có thể lĩnh án tù ít nhất 5 năm. Những
kẻ bán hơn ba trẻ em dưới 14 tuổi có thể ngồi tù đến 10 năm, thậm chí bị
tử hình.

Ít nhất 7 đứa trẻ bị nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Một bà mẹ bật khóc khi được đoàn tụ con trai.
Theo Mai Linh / Trí Thức Trẻ