Ham vui mặc kệ hóa chất độc hại
Vào tháng 6/2012, thông tin các loại
trà chanh được nhiều người trẻ ưa thích thực chất được pha chế từ bột
trà + hương liệu + đường hóa học và chất tạo chua (bột chanh) đã gây
hoang mang dư luận và những "tín đồ trà chanh".
Thế nhưng, khi thông tin nguội lắng, tại
các phố trà chanh nổi tiếng ở Hà Nội như trà chanh Ngã Tư Sở, trà chanh
Nhà thờ, trà chanh Chợ gạo, trà chanh Mỹ Đình... lại nườm nượp những
lượt khách đến, khách đi đông như hội. Tại đây mỗi buổi tối, hàng trăm
cốc trà có màu vàng nhờ nhờ, vị chua và thơm đậm đặc của hương nhài đều
được bán hết veo. Cùng với đó là các loại hướng dương đen, hướng dương
tẩy trắng, hướng dương tẩm gia vị... không rõ nguồn gốc được bán tràn
lan.
Những cốc trà chanh đục đục thơm ngát mùi hoa nhài dù có được pha chế từ hóa chất vẫn được ưa thích. |
Thời điểm này, thời tiết Hà Nội chưa
thực sự oi nóng nên lượng khách uống trà chanh chưa đông, tuy vậy mỗi
tối một hàng trà chanh ở Ngã Tư sở vẫn bán được khoảng 250 cốc trà và
gần 10 kg hướng dương các loại. Khoảng 20h, tại Ngã Tử Sở, phố Nhà Thờ,
và nhiều phố trà chanh khác đều chật kín người và xe của các tín đồ
thích "trà chanh chém gió".
Các loại trà đều được pha sẵn trong
những can nhựa, khi "thượng đế" đến thì những loại nước này sẽ được rót
ra và cho thêm đá, 1-2 lát chanh thái mỏng. Các loại hướng dương đen,
trắng, tẩm gia vị được đựng trong túi nilong lớn không nhãn mác, xúc ra
đĩa nhựa và bắt đầu được khách hàng tí tách thưởng thức.
Hỏi một số khách hàng uống trà chanh,
hầu hết đều cho biết họ biết thông tin trà pha bằng hóa chất và hướng
dương có chất độc hại nhưng vẫn vui vẻ ngồi "tám" với bạn bè và đưa cốc
trà chanh lên miệng uống ngon lành, miệng liên tục cắn hướng dương bình
thường. Thậm chí có người còn dùng điện thoại mở những bài viết cho bạn
bè đọc nhưng sau đó vẫn tiếp tục thưởng thức.
Uống trà chanh pha từ hóa chất dễ nhiễm độc và ung thư
Mặc dù chưa được bất kỳ cơ quan, đơn
vị nào thực hiện kiểm tra thành phần của trà chanh cũng như chưa có kết
luận cụ thể trước thông tin hướng dương có chất gây teo não nhưng những
cảnh báo về sự độc hại và nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe khi sử dụng loại
trà chanh hóa chất không phải không có.
Thực tế vào tháng 5/2012 vừa qua, tại Trung Quốc nơi được cho là xuất xứ của các loại hóa chất, hương liệu thực phẩm phục vụ pha chế trà chanh, cục quản lí thuốc và thực phẩm Trung Quốc (SFDA) đã yêu cầu dừng phân phối và sử dụng hương liệu bột trà xanh được dùng trong pha chế trà chanh bởi có chứa DEHP là chất gây giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới, về lâu dài có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, đến thời điểm này tại thị trường Việt Nam, các loại hương liệu này vẫn được bán và sử dụng công khai.
Thực tế vào tháng 5/2012 vừa qua, tại Trung Quốc nơi được cho là xuất xứ của các loại hóa chất, hương liệu thực phẩm phục vụ pha chế trà chanh, cục quản lí thuốc và thực phẩm Trung Quốc (SFDA) đã yêu cầu dừng phân phối và sử dụng hương liệu bột trà xanh được dùng trong pha chế trà chanh bởi có chứa DEHP là chất gây giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới, về lâu dài có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, đến thời điểm này tại thị trường Việt Nam, các loại hương liệu này vẫn được bán và sử dụng công khai.
![]() |
Các loại hương liệu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc được bày bán công khai |
PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công
nghệ sinh học và thực phẩm, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Vì
chưa thực hiện bất kì kiểm tra cụ thể để biết các loại chất pha chế trà
chanh là chất gì nên chưa thế kết luận uống trà chanh sẽ gây hại thế nào
với cơ thể.
Tuy nhiên, ngay cả khi uống trà xong không bị bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, thì nếu
uống nhiều, liên tục loại trà chanh pha bằng hóa chất cơ thể người dễ
bị nhiễm độc trường diễn. Tức là việc nhiễm độc sẽ xảy ra sau một quá
trình dài tích tụ các chất độc được đưa vào cơ thể. Có một điều có thể
nhìn thấy rõ đó là nguy cơ lây bệnh như tiêu chảy cấp khi uống phải loại
trà chanh được pha chế từ hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc nước không
sạch".
Còn ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Cục
trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - khuyến cáo: “Nếu lạm dụng hương
liệu để chế biến thực phẩm sẽ rất có hại đến sức khỏe, về lâu dài nếu
được tích lũy cao có thể gây ung thư. Đặc biệt những hương liệu đã có
khuyến cáo thì người dân tuyệt dối không nên sử dụng".
Theo Kiến thức
Theo Kiến thức