Vụ việc thầy giáoHuấn bị hành hung đã gây sự bức xúc, phẫn nộ trong tập thể giáo viên trường THPTNgô Quyền.

Khi phát hiện một học sinh lớp 10có ý định mang dao đi "nói chuyện" với một học sinh khác cùng trường, thầy giáođã yêu cầu học sinh này viết kiểm điểm và phạt quét sân trường. Sau đó bố mẹ họcsinh đã vào trường tập kích thầy  bằng gạch, nắm đấm... Tuy nhiên, những kẻ bấtnhẫn này vẫn không bị xử lý trước pháp luật.

Phụ huynh "dạy"thầy bằng gạch
 
Theo trình bày của thầy giáo Phan Văn Huấn- giáoviên ngữ văn trường THPT Ngô Quyền, Đông Anh, Hà Nội thì khoảng 7h30 sángngày 11/8/2010 khi anh vừa đi đến cổng trường thì bị một nhóm người là ngườinhà học sinh Đinh Văn Nghĩa (HS lớp 10 A1 trường THPT Ngô Quyền), gồm ôngĐinh Văn Chiên, (bố học sinh Nghĩa), bà Hoạch (vợ ông Chiên) và bà Đinh ThịTẹo (người nhà ông Chiên) quây đánh.
 
“Trả ơn” thầy bằng... gạch và nắm đấm
Vết thương trên đầu thầy Huấn
 
Thầy Huấn kể lại: Khi nhìn thấy tôi họ la lên:"Nó đây rồi. Mày bảo ai là chó". Sau những tiếng hô ấy, khi tôi chưa kịpđịnh thần xem sự việc gì đang xảy ra thì đã bị ông Chiên lao vào đánh túibụi. Tiếp sức cho chồng, bà Hoạch cũng lao vào trợ sức, bóp mạnh vào phầnkín của thầy. Chỉ đến khi bảo vệ nhà trường đến can thiệp, thấy Huấn mớivùng dậy chạy được vào trong cổng trường. Không buông tha, bà Hoạch tiếp tụcđuổi theo tát vào mặt thầy, còn ông Chiên thì truy đánh bằng cách dùng đáđập vào đầu khiến thầy giáo này ngã gục trong tình trạng máu loang đầy đầu.Sau đó, thầy Huấn được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
 
Tìm hiểu nguyên nhân được biết, trước khi xảy rasự việc này thầy giáo Huấn phát hiện học sinh (HS) Đinh Văn Nghĩa có mâuthuẫn với một HS khác cùng trường và đã mang theo dao đi "nói chuyện" với HSnày. Thấy cần phải can thiệp giáo dục kịp thời, thầy Huấn đã yêu cầu các HSnày xin lỗi nhau, đồng thời viết bản tường trình vào ngày 10/8, sau đó phạtquét sân trường.  Khi dậy bảo, răn đe hai học sinh này, thầy Huấn có hỏiNghĩa với ý rằng,  nhà em gần trường mà đánh bạn thì các cụ hay nói câu gì?Nghĩa không trả lời. Tiếp đó thầy Huấn hỏi em có biết có câu tục ngữ như thếnào về chó và gà không? Lúc đầu Nghĩa im lặng và sau đó trả lời, đó là câu:"Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng". Sau đó HS này về nói lại với gia đìnhvà các phụ huynh này đã quyết "dạy" thầy bằng các hành vi bạo lực trên.
  
Thoát tội vìchưa đủ... đau
 
Vụ việc thầy giáo Huấn bị hành hung đã gây sựbức xúc, phẫn nộ trong tập thể giáo viên trường THPT Ngô Quyền. Ngay sau khisự việc xảy ra lãnh đạo nhà trường đã có đề nghị các cơ quan bảo vệ phápluật huyện Đông Anh xử lý, làm rõ vụ việc. Điều tra xác minh ban đầu vụ việcdo Đồn Công an Bắc Thăng Long- Công an huyện Đông Anh thực hiện. Sau khiđược cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, thầy Huấn đã được trưng cầugiám định thương tật.
 
Ngày 14/10, theo thông tin chúng tôi nhận đượcthì kết quả giám định thương tật đối với thầy Phan Văn Huấn bị tổn hại 7%sức khoẻ. Theo các cơ quan tố tụng huyện Đông Anh thì với tỉ lệ thương tậtnày không đủ để khởi tố, xử lý hình sự đối với những kẻ đã tham gia hànhhung thầy giáo Huấn.
 
Về vấn đề này thầy Huấn bức xúc cho biết: Tôikhông chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn bị tổn thương cả về tinh thần. Làthầy giáo đứng trên bục giảng tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất là truyền đạtkiến thức cho các em học sinh, định hướng cho các em hoàn thiện về tâm hồnđể lớn lên trở thành những công dân tốt cho xã hội. Việc mà tôi phạt (quétsân trường- PV) các học sinh có lỗi ấy cũng là muốn cho các em nhận rakhuyết điểm, sai trái để hoàn thiện hơn bản thân. Tôi buồn về cách hành xửcủa gia đình em Nghĩa và mong cơ quan pháp luật làm rõ, xử lý nghiêm minhtrước pháp luật. Bản thân sự việc đã nói lên hành vi phi đạo đức, đáng lênán nhất là khi nó xảy ra trong môi trường giáo dục.
 
Được biết sau khi xảy ra sự việc, HS Đinh VănNghĩa đã tự ý bỏ học ở trường THPT Ngô Quyền.
 

Theo luật sư Nguyễn Viết Hùng- Đoàn Luật sư Hà Nội thì: Có thể xử lý người nhà học sinh Nghĩa về hành vi làm nhục người khác được quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự. Vì hành vi này xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của một thầy giáo ở chính ngôi trường mà thầy đang giảng dạy, trước mặt  rất đông học trò và đồng nghiệp. Thầy Huấn cũng bị đánh từ ngoài cổng trường và khi thầy Huấn bước vào sân trường thì vẫn bị gia đình học sinh Đinh Văn Nghĩa đuổi theo đánh và dùng đá đập vào đầu gây thương tích. Điều này cho thấy bên cạnh hành vi hành hung gây thương tích cho thầy giáo còn có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 245 BLHS.

 
Theo Hà Châu
Gia đình và xã hội