Đối tượng nghiên cứu là loài thằn lằn có tên khoa học là Bassiana duperreyi.Chúng có một tính chất kỳ lạ mà các tác giả bài báo đăng trên Tạp chí CurrentBiology phát hiện vào năm 2009. Đó là kích thước trứng quy định giới tính củacon thằn lằn sẽ nở ra từ đó. Còn trong nghiên cứu mới này, các nhà sinh học đặttrứng vào những lò ấp và đặt chế độ nhiệt độ khác nhau: một lò nhiệt dộ từ 8,5đến 23,5 độ C và một lò, từ 14,5 đến 29,5 độ C.
![]() |
Sau đó họ xácđịnh “trí tuệ” của những con thằn lằn nở rabằng cách đặt chúng vào hộp với hành lang có2 lỗ để chúng có thể bò ra ngoài khi chạytrốn. Một lỗ đóng bằng cửa kính trong suốtvà một lỗ để hở, từ phía trong nhìn ra sẽthấykhông có gì khác biệt. Họ làm chúng sợphải bò ra ngoài theo hành lang một cách mayrủi.
Sau vài lần thử nghiệm, não chúng có thể nhớđược đường có thể thoát ra được và đường bịchặn bởi tấm kính, thể hiện trí nhớ (và tríthông minh). Kết quả là sau 16 lần thử nhưvậy, 6 trong số 9 con vật nở ra ở nhiệt độcao tìm ra được cách thoát ra ngoài ngay saulần thứ hai. Trong khi những con nở ra ởnhiệt độ thấp chỉ có 1 con có khả năng tươngtự.
Người đứng đầu nhóm nghiên cứu Joshua Amiliakết luận: Sự nóng lên toàn cầu đối với loàithằn lằn Bassiana duperreyi không phải làđiều xấu mà ngược lại, làm chúng trở nênthông minh hơn.
Hiện nay, các nhà khoa học đang tập trungnghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậuđối với các loài sinh vật. Ví dụ nồng độ CO2trong khí quyển làm tăng độ axit của các đạidương ảnh hưởng tới nhiều loài như san hôchẳng hạn. Cuối năm 2011, trên Tạp chíHeredity đăng một bài báo mà các tác giảphát hiện sự nóng lên toàn cầu làm ảnh hưởngđến tỷ lệ giữa số lượng bọ rùa màu đỏ và bọrùa màu đen sống ở Hà Lan.
Theo Tuấn Hà
VietNamNet