Nam MC kiêm diễn viên hàithích cách nhận xét gai góc của vị giám khảo khó tính. Với Trấn Thành, nhữngchiêu trò anh và Đoan Trang sử dụng trên sân khấu "Cặp đôi hoàn hảo" là cáchthức để truyền tải nội dung bài hát đến khán giả.

>>

- Anh đến với cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" trong tâm thế ra sao?

- Tôi tham gia vì thấy cuộc thi này lạ. Tôi có đam mê hát từ xưa đến giờ vàthường nghêu ngao khi đi diễn, đi dẫn chương trình. Ban tổ chức mời tôi thamgia, tôi không ngần ngại, suy nghĩ mà nhận lời liền.

Khi tham gia rồi, tôi thấy cuộc thi đáng để đầu tư. Chính vì các thí sinh quágiỏi nên tôi có động lực để luôn vận động, nghĩ ra những gì hấp dẫn nhất.

- Trong đêm nhạc quốc tế, anhđã rớt nước mắt khi cặp Minh Quân và Lê Khánh tự nguyện rút lui, vì sao vậy?

- Tôi là người mau nước mắt và khá nhạy cảm. Khi xem clip chiếu cảnhMinh QuânLê Khánh cónhững kỷ niệm tập luyện cùng nhau, tôi cảm động. Nói chung, tôi hay khóc khithấy cảnh chia tay. Ngoài đời, tôi và Lê Khánh là bạn thân nên nghĩ đến việcchia tay bạn mình cũng thấy rất buồn.

Trấn Thành: ‘Tôi thích cách nói sốc của Lê Hoàng’
Trấn Thành và Đoan Trang với trang phục dân tộc Chăm trong đêm mở màn Cặp đôi hoàn hảo 2011. (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)


Lê Khánh - Minh Quân ra đi là sự tiếc nuối của tôi lẫn khán giả. Có thểLê Khánh hát không tốt, không chuẩn lắm, nhưng cả hai mang đến một màusắc mới cho chương trình. Người ta phải chờ đợi từng đêm để xem Lê Khánhbiểu diễn gì, đó là một thành công. Những tiết mục của họ gây thú vị vàcảm hứng cho khán giả.

Nếu tiêu chí cuộc thi nghiêng về cảm hứng thì họ không đáng bị loại. Cònnếu tiêu chí là hát hay thì họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

- Theo anh, thế nào là cặp đôi hoàn hảo?

- Đến bây giờ tôi vẫn không biết tiêu chí cuộc thi là gì. Theo tôi, ở"Cặp đôi hoàn hảo", ngoài giọng hát ra còn phải làm cho người ta có cảmhứng. Tôi nghĩ tiêu chí của chương trình nên là "trình diễn xuất sắc".Và đỉnh cao là khi bạn có giọng hát tốt mà phần trình diễn cũng tuyệtvời.

- Ý kiến của anh về cách nhận xét và cho điểm của ban giám khảo?

- Theo tôi, ban giám khảo vẫn chưa có sự thống nhất trong cách cho điểm.Có những tiết mục, tôi nghĩ điểm phải cao nhưng lại không cao. Nhữngtiết mục tôi thấy bình thường thì lại khá cao. Một phần nào đó cho thấychính sự không thống nhất dẫn đến sự chênh lệch trong điểm số.

Nếu giám khảo đặt ra tiêu chí rõ ràng, đặt nặng vấn đề giọng hát hay làtruyền cảm hứng thì dễ dàng hơn cho thí sinh. Khán giả cũng không ngỡngàng về điểm số.

- Có vẻ như anh chưa hài lòngcách cho điểm của các giám khảo?

- Tôi cảm nhận điểm số đêm thứ ba chỉ mang tính khích lệ, sau hai đêm trước thấplè tè và dư luận lên án khá nhiều. Ngay cả anh Lê Hoàng cũng vậy, anh ấy khôngcòn giữ được sự kiêu hãnh của mình trong đêm thứ hai nữa. Không lý do gì chúngta lên án việc khó tính của anh ấy. Lê Hoàng là người có lời nói rất trọng lượngvà tôi tôn trọng lời nói của anh ấy. Hát phải có người khen, người chê mới tạonên kịch tính của chương trình.

Chính sự lên án dữ dội của mọi người làm cho anh ấy trở nên "bụt hóa" trong đêmnhạc quốc tế. Anh ấy yêu thương thí sinh hơn. Tuy nhiên, tôi mong muốn phải cólời nhận xét thẳng, chân thật để mỗi người thấy được cái sai mà sửa đổi. Tôi rấtmuốn trong một buổi thi phải có khen, có chê chứ không chỉ là những lời khíchlệ.

- Anh nghĩ sao nếu những tâmsự trên bị coi là để nịnh vị giám khảo khó tính?

- Tôi thích cái sốc của Lê Hoàng, anh ấy có những nhậnđịnh rất sắc bén. Tuy có lập dị, đó là chất liệu làm cho thí sinh có sự bốcđồng, và tạo ra cảm nhận trái chiều từ khán giả để chương trình thú vị.

Những lời nhận xét của Lê Hoàng không có gì quá đáng. Anh ấy là người có chuyênmôn cao thì khó tính là chuyện bình thường. Khi mình chinh phục được người khótính mới là đáng nể.

- Giữa giọng ca và chiêu trò trên sân khấu, anh nghiêng về bên nào?

- Đương nhiên giọng ca là quyết định cuối cùng. Dù bạn có nhiều chiêu trò haythế nào mà giọng ca của bạn không ra gì thì cũng vậy. Chiêu trò chỉ là công cụ,phương thức để mình truyền tải đến người nghe. Giọng hát mới là cơ bản, là nềntảng mang đến tình cảm cho mọi người.

Trong ba đêm qua, dù có nhiều chiêu trò, nhưng tôi vẫn hát rất nghiêm túc, khôngmuốn mượn chiêu để lấp giọng hát dở của mình. Đối với tôi, mỗi khi lên sân khấukhông chỉ đơn thuần là thi, mà là mang đến một tiết mục biểu diễn cho khán giảxem.

Khán giả đang xem một cách rất bao dung vì mọi người xem với góc độ thí sinh.Nhưng nếu các tiết mục đó mang đi biểu diễn, liệu họ có bỏ tiền ta mua vé. Tôimong muốn tất cả tiết mục của tôi dù là thi nhưng cũng có thể mang ra biểu diễn.

Trấn Thành: ‘Tôi thích cách nói sốc của Lê Hoàng’
 

- Anh luyện tập thế nào đểhòa quyện giọng hát với ca sĩ Đoan Trang?

- Chất giọng của tôi sao thì hát vậy. Tuy nhiên, tôi có theo Nam Khánh luyện âm vực. Anh ấy giúp tôi rất nhiều, từ cách hát sao chotròn vành, rõ chữ, không bị phô. Đoan Trang cũng giúpđỡ tôi về mặt chuyên môn. Chúng tôi luôn bàn kế hoạch cho mỗi đêm diễn và đi đếnsự thống nhất trong cách thể hiện. May mắn của tôi là xuất phát từ nghề diễnviên nên nghĩ ra được nhiều chiêu trò hay và được khán giả chấp nhận.

- Anh dự định mang đến cho người xem những bất ngờ gì trong các đêm thi tới?

- Tôi luôn luôn đổi mới và tốt hơn. Chúng tôi mang đến cái "độc và lạ" mà theoanh Lê Hoàng nói là rất là liều lĩnh. Anh nói: "Khác biệt hoặc là chết".

Nếu sự liều lĩnh mà mình dám làm và được người ta chấp nhận thì nó mới có giátrị. Tôi sẽ cho khán giả thấy chúng tôi là cặp thí sinh đa dạng. Chúng tôi luônbiến hóa và không bao giờ làm lại cái mình đã làm.


Theo Vnexpress