
Hôm 9/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh tái hiện việc rước Nam Phương hoàng hậu bằng kiệu, diễu hành qua nhiều tuyến đường ở TP Huế.

Nhiều người cho rằng, bộ đồ màu đỏ viền cam của những người đóng vai binh lính thời Nguyễn vác kiệu hoàng hậu trên vai, thực chất là trang phục của âm công (những người gánh quan tài), không phù hợp với bối cảnh.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, những hình ảnh đang lan truyền trên mạng là nội dung nằm trong buổi diễu hành “Việt phong hội tụ” diễn ra chiều 8/6 tại cố đô Huế.

Theo đó, đây là sự kiện nằm trong chuỗi Festival Huế 2025, các hoạt động của Năm du lịch quốc gia thu hút hơn 1.200 người tham dự, trong đó có hơn 500 bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức.
Về hình ảnh Nam Phương hoàng hậu gây tranh cãi trên mạng, ông Hải nói rằng nhóm bạn trẻ thực hiện sống ở miền Bắc, tự bỏ mọi chi phí ra thuê trang phục và thuê người khiêng kiệu để tham gia sự kiện.
Theo ông Hải, thực ra trang phục âm công của Huế ngày nay lấy lại từ trang phục gánh kiệu ngày xưa của triều Nguyễn. Do ngày nay mọi người chỉ thấy trang phục ấy xuất hiện trong đám tang nên tưởng đó là trang phục âm công.
"Trước khi chương trình diễn ra, chúng tôi đã có nhắc nhở, dặn dò các bạn. Nhưng do các bạn trẻ hơi vội vàng, không nắm rõ văn hóa vùng miền nên mới để xảy ra chuyện như vậy.
Các bạn trẻ ấy rất tâm huyết và máu lửa với cổ phục xưa, rất đáng trân trọng nên có thể thông cảm cho sự thiếu sót này”, ông Hải chia sẻ.

Theo VietNamNet