Đã xuất hiện hai luồng ý kiến từ người hâm mộ sau
quyết định treo giò hết giai đoạn 1 đối với hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến từ
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.
Ông chủ của CLB HAGL đã quyết định treo giò nội bộ hết
giai đoạn 1 với Nguyễn Tăng Tiến sau tình huống hậu vệ này vào bóng
nguy hiểm với Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC. Thông qua án phạt này, phía
HAGL muốn khẳng định, đội bóng phố Núi luôn hướng đến bóng đá đẹp, nói
không với bạo lực. Dù vậy, quyết định của bầu Đức ngay lập tức nổ ra
cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Một luồng ý kiến cho rằng, việc CLB HAGL ra án phạt nặng là chuẩn xác, đây bài học cho Nguyễn Tăng Tiến vừa là răn đe những cầu thủ khác không đi vào vết xe đổ của hậu vệ sinh năm 1994. Hy vọng sau quãng thời gian không được thi đấu, Tăng Tiến sẽ đúc rút được nhiều điều, trưởng thành hơn.
Dù vậy, có rất nhiều người không hài lòng với quyết định quá nặng từ CLB HAGL và bầu Đức. Theo người hâm mộ, cầu thủ đang thi đấu quyết tâm để mang chiến thắng về cho đội nhà, thi đấu máu lửa vì màu cờ sắc áo. Pha bóng của Tăng Tiến chỉ là một tình huống cố định trên sân, không phải lỗi hệ thống nên cần phải được xem xét.
Phạt Nguyễn Tăng Tiến có thể bầu Đức giải tỏa được sự bực tức của cá nhân, của hàng ngàn người hâm mộ. Dù vậy, nó cũng có thể tạo hệ lụy xấu, nặng quá sẽ khiến cầu thủ còn lại của CLB HAGL khó đá, vào sân sẽ không nỗ lực hết mình, chùn chân ở những pha bóng quyết định.
Theo Trí Thức Trẻ