Bản án sơ thẩm chỉ ra rằng bị cáo Vương Mâu Đông và gia đình em trai là Vương Mâu Sơn có mâu thuẫn lâu dài do tranh chấp đất đai và các vấn đề khác. Vào tháng 3 năm 2021, sau khi Vương Mâu Sơn qua đời, mộ ông bị báo cáo là chôn cất bất hợp pháp. Sau khi thảo luận với gia đình, vợ ông chuyển phần mộ đến làng Bắc Kinh Trại, thị trấn Thượng Bích, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Vương Mâu Đông bị kết tội cố ý giết người.

Vương Mâu Đông bị kết tội cố ý giết người.

Tháng 5 năm 2023, hai gia đình lại xảy ra xung đột vì những chuyện vặt vãnh. Cô con gái thứ hai của Vương Mâu Sơn đã đánh nhau với thím của mình, khiến bà bị thương nhẹ. Điều này khiến Vương Mâu Đông càng thêm oán hận gia đình anh trai.

Ngày 13/11/2023, Vương Mâu Đông đi theo cháu gái đến mộ anh trai và sau khi biết được vị trí cụ thể, ông ta nảy sinh ý định giết người. Vương Mâu Đông mua hai hộp pháo hoa để lấy nguyên liệu tự chế thiết bị nổ, chờ lúc không có ai đem chôn dưới mộ Vương Mâu Sơn.

Ngày 31/1/2025, ba cô con gái của Vương Mâu Sơn đến viếng mộ cha. Khi họ đang đốt tiền giấy, thiết bị nổ bị ông chú chôn trước đó bị kích nổ, ba chị em chết tại chỗ.

Ba con gái của ông Vương Mâu Sơn bị thiết bị nổ giết chết khi đốt tiền giấy ở mộ cha.

Ba con gái của ông Vương Mâu Sơn bị thiết bị nổ giết chết khi đốt tiền giấy ở mộ cha.

Vào tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp trung Hàm Đan kết luận Vương Mâu Đông phạm tội cố ý giết người và tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền thiệt hại kinh tế là 143.331 nhân dân tệ (khoảng 510 triệu đồng).

Vương Mâu Đông kháng cáo và tòa quyết định mở phiên phúc thẩm. Khi được phỏng vấn, các thành viên trong gia đình nạn nhân nói họ hy vọng kẻ giết người sẽ nhận được bản án công bằng và thích đáng.

Theo VTC News