Các nạn nhânlàm việc tại những nhà máy chế biến thiếc tại thành phố Thiệu Hưng, phíađông tỉnh duyên hải Chiết Giang, China Daily đưa tin. Các kết quảkiểm tra cho thấy trong số hơn 600 người có 26 người lớn và 103 trẻ em bịnhiễm độc chì nghiêm trọng. Những trẻ em này bị nhiễm độc khi ở cùng ngườithân trong 25 xưởng sản xuất thiếc tại gia hiện đã bị ngừng hoạt động.
Mức độ chìvượt quá giới hạn trong máu được coi là rất độc hại, đặc biệt là đối với trẻem, vì nó có thể dẫn tới ức chế tăng trưởng và chậm phát triển trí tuệ. Vớingười lớn, việc nhiễm độc chì nghiêm trọng xảy ra nếu có 600 microgram chìtrong mỗi lít máu. Với trẻ em, con số này chỉ là 250 microgram.
![]() |
Một em bé cầm kết quả chẩn đoán tại một bệnh viện ở huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy, sau khi 28 trẻ em tại đây phải nhập viện vì nhiễm độc chì. Ảnh: AFP |
Ngoài sốbị nặng, những người còn lại trong 600 nạn nhân bị nhiễm độc chì ở mứcvừa với khoảng từ 400 tới 600 microgram chì trong một lít máu. Tất cả họđều bị nhiễm độc sau khi phơi nhiễm tại các nhà máy. Chính quyền ThiệuHưng và các cơ quan y tế tại địa phương này hiện chưa đưa ra bình luậnnào về sự việc này.
Đây là vụnhiễm độc mới nhất được phát hiện tại Trung Quốc, một lần nữa khiến người tanhìn thấy mảng tối trong sự phát triển kinh tế của nước này. Công nghiệp hóanhanh chóng trong vòng 30 năm qua tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ haithế giới, khiến nguồn nước và không khí tại một số nơi của quốc gia này đượcđánh giá là bị ô nhiễm tồi tệ nhất trên hành tinh.
Trong tháng 5,giới chức tỉnh Chiết Trang đã bắt giam 74 người và đình chỉ hoạt động củahàng trăm nhà máy sau khi 172 người, trong đó có 53 trẻ em, bị đổ bệnh vìnhiễm chì. Tháng 10/2009, gần 1.000 trẻ em tại tỉnh miền trung Hà Nam cũngcó kết quả dương tính với nhiễm độc chì. Các nhà máy luyện chì trong vùngđược cho là nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.
Trung Quốchiện chưa thông qua các tiêu chuẩn chính thức nhằm kiểm soát việc sử dụngchì trong chế biến thiếc.
Theo Phan Lê
VNE