Trẻ bị lé mắt nếu điều trị muộn có thể dẫn đếnnhược thị, không thấy được không gian ba chiều, xác định sai vị trí… Thậmchí, lé đôi khi là biểu hiện của đục thủy tinh thể, ung thư mắt.

Thế nhưng, nhiều người quanniệm sai khi cho rằng lé là tật bẩm sinh không điều trị được, thậm chí lékim còn có duyên!

1/4 trẻ nhượcthị là do lé

Sau khi bác sĩ Ngô Lan Anh, khoa Mắt Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, thông báo:“Nếu nhập viện trước 5 tuổi, chúng tôi sẽ điều trị được khả năng nhìn thấykhông gian ba chiều cho cháu”, bệnh nhi L., 9 tuổi, òa khóc: “Con muốn đihọc, con sợ mù lắm”.

Trẻ lé mắt có thể do ung thư

Đo thị lực cho trẻ tại Bệnh viện Mắt Trung ương. (Ảnh: Khánh Linh)



Bác sĩ Lan Anh cho biết, 24% bệnh nhi bị nhược thị, giảm thị lực do lé gâyra. Những trẻ bị lé sớm nhưng điều trị chậm có khả năng nhược thị rất cao.Nếu không điều trị kịp, tầm nhìn xa nhất của trẻ chỉ được 3 m, không nhìnđược không gian ba chiều, xác định vị trí không chính xác và có thể mù lòa.Mặt khác, lé đôi khi là biểu hiện tiềm ẩn của một số bệnh lý như đục thủytinh thể, ung thư mắt, u võng mạc, u bất thường ở não…

Theo bác sĩ Lê NguyễnHuy Cường, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, lé mắt không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩmmỹ của khuôn mặt, mà còn khiến trẻ dễ mặc cảm, khó khăn trong giao tiếp, họctập và lựa chọn những nghề nghiệp đòi hỏi tính tỉ mỉ như hội họa, phẫu thuậtviên, kiến trúc sư… Thế nhưng, nhiều người quan niệm đây là dị tật bẩm sinhnên bác sĩ sẽ “bó tay”. Với những bệnh nhi bị lé kim, cha mẹ cho rằng đó làcái duyên trời ban, không nên mổ phí. Do đó, nhiều trường hợp trẻ bị nhượcthị nặng mới được nhập viện. Lúc này, các bác sĩ chỉ chữa được mắt hết lé,nhưng không thể chữa khả năng nhìn rõ cho trẻ.

Thai phụ đừng hút thuốc

Các bác sĩ giải thích: lé mắtlà hiện tượng lệch trục của nhãn cầu, kèm rối loạn vận động và rối loạn chứcnăng thị giác hai mắt. Trẻ có thể bị lé cả hai mắt, hoặc chỉ lé một mắt. Trẻbị lé do nhiều nguyên nhân: gene di truyền, mẹ có tật khúc xạ, trẻ có tậtkhúc xạ nhưng không được phát hiện sớm, hoặc mẹ hút thuốc lá khi mang thai,trẻ bị bất thường cấu trúc sọ mặt, hốc mắt, các rối loạn hệ thần kinh, sụpmi, u ở mắt… Để trẻ không bị nhược thị, mù mắt, cha mẹ nên đưa đi khám ngaykhi thấy lé.

Khi đến khám, trước tiên trẻsẽ được kiểm tra và đánh giá tình trạng bệnh lý của mắt như đục thủy tinhthể, sụp mi, u ở mắt, bệnh lý đáy mắt…, sau đó mới tiếp tục điều trị về lémắt. Kết quả điều trị phụ thuộc vào tình trạng bệnh và thời gian trẻ nhậpviện sớm hay trễ.

Bác sĩ Lan Anh cho biết tùy thuộc vào tình trạng bệnh mà có những phươngpháp điều trị khác nhau. Với những trẻ bị lé bẩm sinh (xuất hiện trước 6tháng tuổi) hoặc bị lé cả hai mắt, hầu hết đều phải phẫu thuật cho hai mắtthẳng hàng. Những trường hợp chỉ lé một mắt thường được tập luyện bằng cáchche mắt để điều trị nhược thị trước. Hoặc với những trường hợp lé do mắtđiều tiết, trẻ chỉ cần đeo kính sẽ cải thiện được tình trạng lé, đạt thị lựctốt mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu trẻ trên 5 tuổi, việc điều trịnhược thị sẽ khó khăn, nhiều khi không đem lại kết quả.

Theo Nguyễn Thanh
Trẻ lé mắt có thể do ung thư