Ngày càng có nhiều trẻ nhỏ bịloét dạ dày. Điều nguy hiểm là các cháu thường bị chẩn đoán và điều trị nhầmthành đau bụng giun.

>>

Thạc sĩ Lương Nhất Việt,Phó khoa Phẫu thuật trẻ em, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, trung bìnhmỗi năm, viện tiếp nhận vài chục trường hợp trẻ viêm loét dạ dày, tá tràng,thường trong độ tuổi 10 - 12, nhưng gần đây có nhiều cháu dưới 6 tuổi cũngbị bệnh này.

Căng thẳng, ăn vội… dễ loét dạ dày

Theo thạc sĩ Việt, bệnh không phải do vi khuẩn H.pylori bởi lẽ H.pylori chỉlà yếu tố thuận lợi giúp bệnh phát sinh còn nguyên nhân chủ yếu là yếu tốtinh thần. Hiện nay, trẻ bị căng thẳng trong học tập quá nhiều, xem ti vi,chơi vi tính, thức khuya, chế độ ăn uống không có quy luật, ăn nhiều thức ănnhanh, nóng quá, lạnh quá, khó tiêu, không nhai kỹ, ăn vội... Đây là nguyênnhân khiến bệnh bùng phát, nhất là ở những trẻ có bố mẹ cũng bị mắc bệnhnày. 

Trẻ nhỏ cũng loét dạ dày

Học tập quá căng thẳng, áp lực cũng khiến trẻ bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Đã thế, đa phần trẻ nhập việntrong tình trạng muộn, khi có biến chứng như chảy máu, hẹp và thủng dạ dày(vì thấy trẻ kêu đau bụng, cha mẹ thường tưởng là ăn uống, do giun... nênmua thuốc cho dùng làm giảm mất triệu chứng). Triệu chứng lâm sàng ở trẻthường không giống người lớn. Trẻ ít khi đau âm ỉ mà thường đau dữ dội, lănlộn như giun lên ống mật. Chính vì vậy, nhiều trẻ được chẩn đoán và điều trịnhư giun chui ống mật hoặc đau bụng do giun.

Trẻ thường thấy đau bụng vùngtrên rốn, nhất là vào ban đêm, chừng 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đau trướckhi ăn hoặc sau khi ăn. trẻ xanh xao, thiếu máu, giảm cân. Ngoài ra, trẻcũng không gặp ợ hơi, ở chua như người lớn mà thường nôn ói, thậm chí nôn ramáu, bụng bị đầy hơi, ăn vào khó tiêu, chán ăn.

Viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ tiến triển rất nhanh, nếu không đượcđiều trị sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, xuất huyết tiêu hóa, có khi gâythủng dạ dày; đặc biệt là biến chứng gây hẹp môn vị (cuống bao tử), trẻ ănvào, thức ăn không xuống ruột được, gây triệu chứng thường xuyên bị nôn ói;có thể bị ung thư dạ dày về sau”, bác sĩ Việt nói. 

Có chế độ ăn phù hợp

Đối với những trẻ bị loét dạ dày, tá tràng, dinh dưỡng có vai trò quan trọngtrong điều trị, phục hồi sức khỏe. Chế độ ăn nhằm mục đích bảo vệ niêm mạcdạ dày, giảm tiết acid dịch vị, nương nhẹ chức năng dạ dày ruột, đề phòngthiếu dinh dưỡng. Tuy chế độ ăn có vai trò quan trọng như vậy nhưng hầu nhưcha mẹ trẻ không hề biết điều này và cho con ăn hoàn toàn theo sở thích củatrẻ hoặc theo ý muốn của cha mẹ.

Các bác sĩ khuyên, nên chotrẻ ăn các thức ăn giảm tiết acid dịch vị như mật ong, đường, bánh quy, dầuthực vật; thức ăn trung hòa acid dịch vị như sữa, trứng; thức ăn bọc hútniêm mạc dạ dày, ít mùi vị gồm gạo nếp, bột sắn, khoai, bánh mỳ. Nên dùngrau củ non, ít xơ sợi. Chế biến thức ăn nên hấp luộc, nấu chín hầm nhừ,nghiền nát hoặc xay nhuyễn để giảm kích thích tiết dịch vị và được vậnchuyển nhanh qua dạ dày.

Nên hạn chế hoặc không sửdụng thức ăn, nước uống gây kích thích niêm mạc dạ dày như các loại nướcsốt, nước luộc thịt, dăm bông, lạp xường, xúc xích; thức ăn cứng dai, nhiềuxơ sợi; thịt có gân, sụn, rau sống, rau quả nhiều chất xơ; thức ăn chua, dưacà, hành muối, hoa quả chua; gia vị, dấm ớt, tỏi, hạt tiêu; rượu, chè, càphê đặc.

Nên chia thức ăn làm nhiềubữa trong ngày để tránh kích thích niêm mạc dạ dày. Không để trẻ quá đóihoặc ăn quá no. Không ăn thức ăn quay, rán. Thức ăn không quá nóng hoặc quálạnh vì làm cho dạ dày co bóp mạnh.

Theo Phổ Ninh
Đất Việt