Lá tre là một trong những loại thảo mộc rấtcó ích trong việc trị cảm nắng, cảm nóng. Trong dân gian đã sử dụng látre với nhiều bài thuốc khác nhau để trị loại bệnh này.
Theo y họccổ truyền, say nắng, say nóng được gọi là chứng trúng thử, nguyên nhânlà do chính khí hư suy (giảm sức đề kháng), thử nhiệt hoặc thử thấp xâmnhập vào cơ thể, uất lại và nung đốt làm hao tổn âm dịch mà tạo thànhbệnh.
Trường hợp nhẹ, bệnh nhân thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tứcngực, lợm giọng, buồn nôn, khát nước, da nóng, không có mồ hôi, toànthân mệt mỏi rã rời hoặc có biểu hiện bồn chồn, vật vã; nặng thì ngoàicác triệu chứng trên còn có thêm sắc mặt nhợt nhạt, vã mồ hôi, chânlạnh, thậm chí hôn mê bất tỉnh, co giật tứ chi. Gặp tình trạng này phảinhanh chóng tiến hành các biện pháp sau đây:
![]() |
Lá tre là một trong những loại thảo mộc rất có ích trong việc trị cảm nắng, cảm nóng. Trong dân gian đã sử dụng lá tre với nhiều bài thuốc khác nhau để trị loại bệnh này. |
- Khẩn trương đưa người bệnh đến chỗ râm mát, thoáng gió, tránh đôngngười, cởi bỏ bớt và nới rộng quần áo, chườm nước lạnh ở hõm nách,bẹn...
- Trường hợp nặng, người bệnh bất tỉnh nhân sự thì lập tức dùng ngón taycái lần lượt bấm mạnh huyệt nhân trung (ở điểm nối 1/3 trên với 2/3 dướicủa rãnh mũi môi) và huyệt thập tuyên (ở đỉnh cao nhất của 10 đầu ngóntay), có tác dụng khai khiếu (làm thức tỉnh) và tiết nhiệt (thải nhiệt,giải nhiệt), giật tóc mai.
Dười đây là một số bài thuốc trị say nắng hiệu quả với lá tre:
Bài 1: Lá tre, lá sắn dây mỗithứ một nắm, rửa sạch, vẩy khô, giã vắt lấy nước cốt cho người bệnhuống.
Bài 2: Bí xanh một miếng khoảng150g, gọt vỏ, ép lấy nước, cho thêm vài hạt muối, chia 2 - 3 lần chongười bệnh uống.
Bài 3: Bột sắn dây 2 - 3 thìacanh hòa vào nước đun sôi để nguội, thêm đường chia 2-3 lần cho bệnhnhân uống ngay.
Bài 4: Mía tươi 2 đoạn, giã vắtlấy nước chia 2 - 3 lần cho bệnh nhân uống ngay.
Bài 5: Rau má, lá tre, lá hươngnhu, củ sắn dây mỗi thứ 12g sắc uống ngày 1 thang, uống 3 thang.
Bài 7: Lá hương nhu tươi50g (khoảng 1 nắm), muối ăn 1g. Cách dùng: Rửa sạch hương nhu, chomuối vào, giã nát, cho vào 150ml nước đun sôi để nguội, nghiền kỹ,dùng vải thưa sạch lọc vắt lấy nước uống cả một lần.Trẻ em tùy tuổi mà uống ít đi.
Sau đó 2-3 giờ, nếu bệnh nhân còn mệt, còn khát nước, cho uống thêmmột lần nữa.
Bài 8: Lá tre tươi 30g, láhương nhu tươi 30g, gừng tươi 3 lát. Tất cả đem rửa sạch, cho vào ấmsắc với 300ml nước còn 200ml, cho bệnh nhân uống cả một lần. Trẻ emtùy tuổi mà giảm liều lượng.
Bài 9: Lá tre tươi 12g,hương nhu tươi 16g, rau má tươi 12g, củ sắn dây 12g. Tất cả rửasạch, cho vào ấm, sắc với 300ml nước lấy một nửa. Người lớn uống cảmột lần, ngày uống hai lần. Trẻ em tùy tuổi uống ít hơn.
- Dù người bệnh đã tỉnh hẳn vẫnkhông nên cho trở lại làm việc trong điều kiện nắng nóng, màphải được nghỉ ngơi vài ba ngày để hồi phục hoàn toàn.
- Tránh đi ngoài trời hoặc làm việcdưới trời nắng nóng. Nếu phải ra ngoài thì phải đội mũ nón, khôngđược để đầu trần.
Theo Nguyễn Hòa
Bee