Triệu chứng lâm sàng chính của bệnh nhân khi bị nhiễm loại amip Naegleria fowleri thường là sốt nhẹ, đau đầu, cứng cổ.
Triệu chứng lâm sàng chính của bệnh nhân khi bị nhiễm loại amip Naegleria fowleri thường là sốt nhẹ, đau đầu, cứng cổ.
Trước nhiều thông tin cho rằng
có khả năng xuất hiện loại amip “ăn não” đáng sợ làm tử vong người tại
Việt Nam, TTƯT.BS Nguyễn Võ Hinh (Nguyên là GĐ TT Phòng chống sốt rét
KST-CT TT-Huế đã cho biết thêm một số dấu hiệu bệnh lý và cách phòng
bệnh.
Các trường hợp bệnh ghi nhận
Theo thống kê báo cáo ghi nhận tại Mỹ, bệnh nhân bị nhiễm bệnh do
loại ký sinh trùng amip "ăn não"gây chết người Naegleria fowleri rất
hiếm gặp và mỗi năm chỉ có khoảng từ 2-3 trường hợp tử vong.
Trong thời gian từ năm 1995 -2004 có ít nhất 23 người bị tử vong do
loại ký sinh trùng amip này gây ra. Số bệnh nhân tử vong nhiều nhất
được ghi nhận trong năm 1980 là 8 trường hợp. Đây là một loại bệnh có tỷ
lệ tử vong cao chiếm từ 95 - 98% và nhắm vào các đối tượng thanh thiếu
niên, trẻ em.
Gần đây, vào ngày 17/82011, Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch
bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận cũng đã có 2 người tử vong do bị nhiễm loại
ký sinh trùng amip hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm này. Hai ca tử vong
gồm một trẻ em 9 tuổi ở bang Virginia và một thiếu niên 16 tuổi ở bang
Florida.
Thời gian trước đó, Giáo sư Michael Beach, một chuyên gia của Trung
tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nghiên cứu về các
chứng bệnh bắt nguồn từ nước cho biết có một trường hợp thanh niên ở
bang Arizona tên là Aaron bị nhiễm loại amip.
Naegleria fowleri từ năm 14 tuổi nhưng đến khi 17 tuổi mới qua đời.
Ông David Evans, người cha của bệnh nhân này cho biết chẳng ai phát
hiện được con trai ông bị mắc bệnh gì, chỉ thấy Aaron thỉnh thoảng kêu
nhức đầu. Sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm khác nhau, các bác sĩ đi
đến kết luận bệnh nhân Aaron bị nhiễm amip.
Naegleria fowleri khi bơi lội tại hồ nước nông nhân tạo Havasu gần sông Colorado, đoạn từ bang Arizona đến California.
Triệu chứng bệnh lý và cách phòng bệnh
Giáo sư Michael Beach cũng
cho biết amip Naegleria fowleri là loại amip ưa nhiệt, khi nhiệt độ tại
các hồ nước ấm dần lên chúng sẽ hoạt động mạnh hơn.
Người bệnh có thể bị nhiễm amip Naegleria fowleri khi tắm hồ, suối
nước nóng, thậm chí tại các bể bơi không được làm vệ sinh tốt, đặc biệt
là khi dùng chân khuấy đảo các chất dưới đáy hồ, bể bơi lên. Nếu chẳng
may để nước xộc lên mũi sẽ là cơ hội để amip Naegleria fowleri xâm nhập
vào cơ thể con người.
Sau khi đã bám được vào màng nhầy của mũi, amip Naegleria
fowleri tìm cách tiêu diệt các tế bào tại đó rồi tiếp tục xâm nhập lên
não. Tại não người, loại amip Naegleria fowleri hầu như không di chuyển
tiếp tục mà tồn tại, ký sinh ở đó và chủ yếu sống bằng nguồn dinh dưỡng
nhờ ăn các tế bào não.
Triệu chứng lâm sàng chính của bệnh nhân khi bị nhiễm loại
amip Naegleria fowleri thường là sốt nhẹ, đau đầu, cứng cổ. Vào thời kỳ
cuối, khi não người bệnh đã bị amip Naegleria fowleri phá huỷ nghiêm
trọng, bệnh nhân có triệu chứng tâm thần, thay đổi hành vi, có ảo giác
rồi tử vong.
Hiện nay tại phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã tìm ra được loại
thuốc có thể ngăn chặn amip Naegleria fowleri nhưng chưa điều trị thành
công được một trường hợp nào trên các bệnh nhân bị nhiễm loại
amip Naegleria fowleri.
Giáo sư Michael Beach cùng khuyến cáo mọi người không nên hoảng hốt
trước tình hình loại amip Naegleria fowleri “ ăn não” vì hiện nay chỉ
mới phát hiện được ở số ít người thường hay tắm ở các hồ nước cạn.
Hiện tại chưa có một phương pháp hay một loại thuốc nào điều trị có
hiệu quả cho những người bị nhiễm loại amip Naegleria fowleri này . Đặc
thù chỉ mới có một trường hợp sống sót được ghi nhận vào năm 1978.
Cách phòng bệnh tốt nhất là chỉ nên tắm, bơi, lặn ở những nơi nước
sạch và sử dụng dụng cụ kẹp mũi bảo vệ khi bơi, lặn trong các hồ nước có
nguy cơ có mầm bệnh.