Chính quyền Triều Tiên hôm 16-12 đã rải hàng ngàn truyền đơn trên một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc cùng với lời đe dọa sẽ mở cuộc tấn công vào các binh sĩ Seoul đang đồn trú tại khu vực này.

Đảo Baengnyeong của Hàn Quốc – nơi Triều Tiên dọa mở cuộc tấn công. Ảnh: Allvoices
Hãng
thông tấn Yonhap cho hay các tờ truyền đơn được phát thông qua đường
biên giới và do một đơn vị lính thủy Hàn Quốc đóng trên đảo Baengnyeong ở
Hoàng Hải thu thập được. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các cuộc
đánh bom nhằm vào lực lượng thủy quân lục chiến. Tuy nhiên, giới chức
Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin trên.
Cảnh
báo được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên xử tử nhiếp chính Jang
Song-Thaek vì tội âm mưu lật đổ lãnh đạo nhà nước và tham nhũng.
Tổng
thống Hàn Quốc Park Geun-yye cũng được báo động về "các hành động khiêu
khích liều lĩnh" mà Bình Nhưỡng nhắm vào Seoul, trong đó có việc sử
dụng bụi phóng xạ ở khu vực biên giới.
Hồi
năm 2010, tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm gần đảo
Baengnyeong khiến 46 thuyền viên thiệt mạng. Một cuộc pháo kích của
Triều Tiên nhằm vào hòn đảo này vào cuối năm 2010 cũng đã giết chết 4
dân thường vô tội.
Trước
đó, các nhà hoạt động của Hàn Quốc thường xuyên phát truyền đơn chống
Triều Tiên qua biên giới bằng bóng bay bất chấp cảnh báo sẽ bắn nổ của
Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên diễu hành tưởng niệm cha lãnh đạo Kim Jong-Un. Ảnh: Reuters
Trong
một diễn biến khác, hôm 16-12, hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã tổ chức
một cuộc mít tinh tưởng niệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il (người cha quá cố
của Kim Jong Un) bên ngoài quảng trường điện Kumsusan.
Các
binh lính xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, cầm cờ đỏ in hình ông Kim
Jong-il và diễu hành trên quảng trường đồng thời bày tỏ lòng trung thành
tuyệt đối của họ tới "vị lãnh đạo trẻ tài năng của đất nước" Kim
Jong-un.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)