Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc HanSun Kyo xinlỗi cha mẹ cô dâuHoàng Ngọc. Công ty môi giới phải chịu trách nhiệm.

>>
 >>

14 giờ ngày 16-7, ông ThạchSang và bà Trương Thị Út, cha mẹ của cô Thạch Thị Hoàng Ngọc đã đưa tro cốtcon gái về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó mang về quê nhà ở CầnThơ an táng.

Tro cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc đã về đất mẹ
Cha của Hoàng Ngọc ôm chặt hài cốt con gái tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: NĐ - KL

Chỉ còn là di vật

Người cha ôm chặt bình trođựng hài cốt của Hoàng Ngọc bước ra khỏi nhà chờ sân bay như thể sợ con gáisẽ lạnh trong chiều mưa Sài Gòn. Người mẹ thầm lặng ôm di vật là hai túiquần áo của con.

15 giờ cùng ngày, Lãnh sựquán Hàn Quốc tại TP.HCM đã mời gia đình Hoàng Ngọc đến lãnh sự quán để chiasẻ nỗi đau và trao 10.000 USD mà người dân Hàn Quốc ở TP.HCM đóng góp. ÔngHwang Ui-Hoon, Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn Quốc ở TP.HCM, chia sẻ: “Hiệphội Người Hàn Quốc ở TP.HCM cũng như tất cả người Hàn Quốc đang sống tạiViệt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô dâu Hoàng Ngọc. Tôimong gia đình sẽ vượt qua thảm cảnh không ai mong muốn này”.

Ông Han Sun Kyo - nghị sĩQuốc hội Hàn Quốc đã nắm chặt tay cha mẹ Hoàng Ngọc cúi đầu xin lỗi… Cha củaHoàng Ngọc nghẹn ngào: “Tôi mong các cơ quan chức năng ở Hàn Quốc sớm cókết luận về cái chết đau lòng của con tôi…”. Ngồi cạnh chồng, bà Út chỉbiết khóc, ôm chặt chiếc túi quần áo của con.

Hàn Quốc sẽ siết việc kếthôn với người nước ngoài

Ngày 15-7, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết,Trưởng phòng Tư vấn Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa (EULIM), cho hayNgọc mới sang Hàn Quốc được một tuần nên việc Ngọc sống cùng với chồng vàđối xử với gia đình chồng ra sao ít ai biết. Các phương tiện truyền thông ởHàn Quốc cho biết mẹ chồng của Ngọc khi nhìn thấy con dâu đã có suy nghĩ là“chúng sẽ sống rất hạnh phúc”.

Chị Tuyết cũng cho biết chamẹ Hoàng Ngọc đã ủy quyền cho EULIM làm các thủ tục khởi kiện công ty môigiới vì đã cung cấp thông tin không chính xác về tình hình sức khỏe của chúrể. “Họ đã ký giấy ủy quyền cho EULIM. Hiện các luật sư của EULIM đangxúc tiến các thủ tục, vụ kiện có thể sẽ kéo dài khoảng sáu tháng đến một nămvà sẽ được xử tại Tòa án TP Busan” - chị Tuyết nói.

Để phòng ngừa nạn bạo hành,nghị sĩ Han Sun Kyo cho hay là Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa ra thông báo. Theođó, khi đàn ông Hàn Quốc muốn cưới vợ nước ngoài phải tham gia lớp học do cơquan nhập cư của Hàn Quốc phụ trách trước khi họ đi đến nước mà mình muốntìm vợ. Nếu người đàn ông Hàn nào không qua lớp học này thì khi kết hôn,người vợ sẽ không được nhận visa.

Công ty môi giới phải chịu trách nhiệm

- Thưa ông, nếu gia đình cô Hoàng Ngọc muốn khởi kiện công ty môi giới hôn nhân cho Hoàng Ngọc, thủ tục phải thế nào?

+ Luật sư VŨ LÊ BẰNG, Công ty Luật LOGOS - Hàn Quốc: Gia đình của cô Hoàng Ngọc có thể khởi kiện công ty môi giới để đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần ra tòa dân sự của Hàn Quốc. Cha mẹ cô Hoàng Ngọc có thể tự đứng tên trong đơn khởi kiện hoặc ủy quyền cho luật sư Hàn Quốc khởi kiện. Theo luật của Hàn Quốc, chỉ luật sư Hàn Quốc mới được nhận ủy quyền để khởi kiện.

Tro cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc đã về đất mẹ
Đám tang Hoàng Ngọc tại Hàn Quốc. Ảnh: CTV

- Trường hợp công ty môi giới lừa dối, bưng bít thông tin (giấu việc chú rể Jang từng mắc bệnh tâm thần), công ty có phải bồi thường thiệt hại và phải chịu hình thức xử lý nào khác không?

+ Nếu công ty môi giới đã lừa dối, bưng bít… dẫn đến hậu quả trực tiếp là cái chết của Hoàng Ngọc thì có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho gia đình Hoàng Ngọc. Đồng thời, công ty môi giới và người liên quan của công ty này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh là lừa dối (khác với Việt Nam, theo luật của Hàn Quốc thì pháp nhân cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự). Tuy nhiên, có thể rất khó để chứng minh được quan hệ nhân quả giữa hành vi lừa dối (giấu việc chồng cô Ngọc từng mắc bệnh tâm thần) và hậu quả chết người (ông Jang giết vợ).

Nếu chấp nhận yêu cầu bồi thường thì thẩm phán của tòa án Hàn Quốc sẽ tính toán mức bồi thường thiệt hại về tinh thần trên cơ sở độ tuổi của người bị hại hay nạn nhân, tình hình tài chính của gia đình, thu nhập, các thiệt hại của nạn nhân liên quan

- Xin cảm ơn ông.

Hành trình tìm con

6 giờ 50 sáng 14-7 (giờ địa phương), cha mẹ của Hoàng Ngọc đã tới sân bay quốc tế Kim-Hae. Ra sân bay để chia buồn và giúp đỡ gia đình Hoàng Ngọc có đại diện chủ tịch Hội Những người Hàn yêu Việt Nam (VESAMO), đại diện lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-KyeongNam, đại diện Trung tâm phụ nữ nhập cư và gia đình đa văn hóa - EULIM cùng nhiều phóng viên của các đài truyền hình, báo chí.

Từ sân bay quốc tế Kim-Hae, cha mẹ của Hoàng Ngọc đã tới Bệnh viện Kyeong-Hee để nhìn thi hài con gái. Tại phòng cảnh sát quận SaHa, người đại diện của phòng cho biết: Ngọc bị chồng giết hại trong khi cãi nhau.

Đám tang Hoàng Ngọc tại Hàn Quốc

Bên ngoài cổng phòng cảnh sát, hàng chục người bao gồm các tập thể phụ nữ cùng với gần 20 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn đã tổ chức cuộc họp báo. Bà Lee In-Kyoung (Trung tâm phụ nữ nhập cư và gia đình đa văn hóa - EULIM) đã gửi bản tố cáo công ty môi giới kết hôn lên trưởng phòng Cảnh sát quận SaHa.

Cùng ngày, cha mẹ của Ngọc tới nơi cô bị sát hại để thắp hương. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, gia đình Ngọc về tới nơi để quan tài của cô ở Trung tâm Y tế Busan. Nhiều cô dâu Việt biết tin cũng tìm tới chia buồn cùng với gia đình Ngọc. Họ đã ôm lấy mẹ Ngọc khóc nức nở.

Sáng 15-7, thi hài Ngọc được đưa đi hỏa táng tại Công viên Vĩnh Lạc.

Phạm Ánh Tuyết Trung tâm phụ nữ nhập cư và gia đình đa văn hóa

Theo Pháp luật TP.HCM