Khi đang cạy phù hiệu ô tô KIAở TP Lào Cai, Chính bị Đội hình sự CA TP. Lào Cai bắt quả tang. Tang vật thuđược là hơn 20 chiếc phù hiệu ô tô từ Honda, KIA đến Lexus.

Sáng 26/9, khi Nguyễn Duy Chính, 30 tuổi, thường trú tại khu 8, xã Yên Thạch,huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang cạy phù hiệu của chiếc ô tô KIA biển số24N-7676 trước cửa số nhà 61 phố Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thìbị tổ công tác Đội hình sự Công an thành phố Lào Cai bắt quả tang.

Trộm phù hiệu ô tô để... lấy tiền tìm việc
Nguyễn Duy Chính và số lôgô anh ta trộm cắp được.

Tang vật thu được là một chiếc balô, bên trong đựng hơn 20 bộ phù hiệu xe ô tô mà Chính vừa trộm cắp được trênđịa bàn thành phố Lào Cai và một chiếc xe máy Honda Super Cup 70, biển kiểm soát29Z8 - 352, là phương tiện mà Chính dùng để hành nghề trộm cắp, một điện thoạidi động và giấy tờ xe máy.

Theo lời khai của Chính thì do lười lao động ại thích ăn chơi, đua đòi nên Chínhbỏ quê về Hà Nội, hành nghề trộm cắp. Năm 2009, cũng bị bắt quả tang trong lúctrộm cắp, Chính bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xử phạt 15tháng tù giam.

Ngày 28/8, hết hạn tù, Chínhkhông về quê mà nán lại Hà Nội sau đó dạt lên Lào Cai nhưng không tìm được việclàm ưng ý. Chính khai, để “nuôi chí tìm việc", anh ta quyết định quay lại “nghề”cũ. Mỗi chiếc phù hiệu xe, Chính khai bán được 50.000 đồng.

Công an thành phố Lào Cai đã khởi tố kẻ này về hành vi trộm cắp tài sản, ra lệnhtạm giam thời hạn ba tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phong Anh
Đất Việt