"Nhìn mũitôi thẳng và cao là do kỹ thuật make-up và góc ánh sáng chiếu vào. Ai hoài nghicó thể đến sờ thử. Còn số đo các vòng của tôi trước nay vẫn là 83-60-90, hiệntại tôi đã cao 1,74m", Hoa hậu Trúc Diễm chia sẻ về nghi án ‘dao kéo".
Mục tiêu lọttop sáng giá của Châu Á
- Nhiều người thắc mắc tại sao chị phải đợiđến bây giờ mới quyết định thi tiếp trên đấu trường nhan sắc thế giới thay vìnên “thừa thắng xông lên” ngay sau khi đoạt giải Hoa hậu Thời trang trong cuộcthi Miss Earth 2007?
Thật ra tôi chưa từng có ý định sẽ tiếp tục tham gia thêm bất cứ cuộc thi nhansắc quốc tế nào sau năm 2007. Sau Miss Earth năm đó, tôi bị áp lực nhiều lắm.Đại diện nhan sắc quốc gia đi thi quốc tế là vinh dự nhưng sau đó là một áplực lớn khủng khiếp. Hơn nữa do có quá nhiều người đẹp đi thi nhưng về “taytrắng”, nên nếu mình tiếp tục đi thi mà không thắng giải sẽ bị nói này nóinọ nên tôi cũng ngại. Thật ra khi đi thi ai cũng mong có giải hết. Khi đã bỏ ratiền bạc, công sức nhưng không được gì thì cũng buồn chứ. Bởi thế tôi nghĩ mìnhđừng đi thi nữa. Với lại tôi cũng muốn tạo cơ hội cho đàn em để khẳng định trêntrường sắc đẹp quốc tế.
![]() |
Tôi nhận lời tham gia Hoa hậu Quốc tế 2011 là bởi trong quá trình tiềmkiếm gương mặt dự thi, đơn vị cử người dự thi nhận xét tôi có gương phùhợp. Tiêu chí của cuộc thi là yêu thích những cô gái có vẻ đẹp trongsáng, thánh thiện và hướng tới nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Nóichung điều này phù hợp với hình ảnh, con đường tôi đã xây dựng trongthời gian qua, cộng với sự ủng hộ của người thân, gia đình và bạn bè nêntôi gật đầu luôn.
- Trường hợp nhan sắc đã ở tuổi 24, 25 nhưchị được chọn đi thi quốc tế có thể xem là “hàng hiếm” ở Việt Nam. Nhưngngược lại, việc cử người đẹp lứa tuổi này lại là lẽ thường thấy ở các cườngquốc nhan sắc thế giới. Chị nghĩ sao?
Đúng vậy! Tôi nghĩ những đơn vị cử người đẹp dự thi và thậm chí cơ quan cấp giấyphép dự thi cũng nên thay đổi quan niệm và cách nghĩ của mình về vấn đề này.Thật ra các cô gái mới đoạt giải thưởng thường còn quá non nớt, thiếu kinhnghiệm vì chưa được huấn luyện trong khi các cuộc thi sắc đẹp lớn. Bởi thếhọ ít sự chuẩn bị. Trong khi đó ở các cường quốc nhan sắc, họ có ít nhất mộtnăm chuẩn bị và chưa kể trước đó họ được xác định là nhân tố đoạt giải rồi. Đểthắng giải sẽ có nhiều yếu tố chi phối như vấn đề chính trị, văn hóa, conngười. Có quá nhiều yếu tố mà Việt Nam thiếu, trong đó yếu tố con người có thểcải thiện thì chúng ta không đầu tư.
- Thời gian từ khi chị nhận lời mời chođến lúc bước chân lên máy bay chỉ có đúng hai tuần. Chị có nghĩ thời gian dànhcho mình quá hạn hẹp và sẽ tạo ra nhiều khó khăn, thậm chí mình hơi bị“thiệt thòi”?
Cũng có thiệt thòi chứ (Cười). Mà bản thân tôi trước đây thi Miss Earth cũngchỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị thôi nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp được. Hồi xưa lơtơ mơ nên chưa biết chuẩn bị gì nhiều. Bây giờ tôi biết cân nhắc và chuẩn bịkỹ hơn rồi.
![]() |
- Chị sẽ mang những loại trang phụcđộc đáo nào để làm “vũ khí” trong cuộc thi này?
Người khác thì mang cả trăm bộ, nhưng tôi chỉ có 3 bộ đầm dạ hội của NTKVincent Doan, một trang phục truyền thống của NTK Long Dũng và trangphục áo tắm của NTK Tiến Lợi bên cạnh khoảng 30 trang phục khác. Vớitrang phục truyền thống, tôi sẽ không dùng áo dài vì nó đã được tôi mặcquá nhiều tại các cuộc thi trước đây. Tôi muốn làm mới mình qua hình ảnhmẹ Âu Cơ. Bật mí cho mọi người biết là trang phục truyền thống lầnnày của tôi rất hoành tráng nhé. Nó được thêu tay bằng thổ cẩm, có hìnhtrống đồng, chim hạt và những hình ảnh đặc trưng về lịch sử, con ngườiViệt Nam. Đặc biệt chiếc áo dài này nặng 10kg, dài 5m.
- Đó là “vũ khí” về trang phụctrình diễn. Thế còn “vũ khí” về nhan sắc thì sao?
(Cười), Trước đây khi đi thi Miss Earth, tôi được khen là người có gươngmặt sáng, nụ cười tươi. Tôi có lợi thế bởi nụ cười tươi. Bây giờ tôi bổsung thêm phong thái duyên dáng, sự tự tin và cách trả lời ứng xử chuyênnghiệp hơn.
- Có kinh nghiệm nào được chị đúckết từ cuộc thi Miss Earth 2007 cho sự trở lại lần này?
Kinh nghiệm catwalk! Trước đây tôi chỉ mang được các đôi giày cao 7phân. Bây giờ tôi phải mang giày cao 1 tấc 2 (12cm). Tôi rất mệt khiđứng trên đôi giày cao gót, nhưng đó là mục tiêu vì đôi giày này sẽlàm cho vóc dáng và bờ vai của tôi chuẩn hơn. Tôi có nhiều cơ hội tỏasáng.
- Người đẹp Thúy Vy Victoria vừalên đường dự thi HHTG 2011 và đưa ra mục tiêu sẽ lọt vô top 5. Chị thìsao?
Ai đi thi cũng muốn đoạt giả cao hết và tôi chỉ mong mình sẽ may mắn.Để đoạt giải, thật ra rất khó nói trước vì nó phụ thuộc nhiều yếu tốkhách quan. Hy vọng khán giả sẽ bình chọn cho tôi qua mạng. Tôi sẽkhông nói cụ thể mình đạt vị trí gì vì tôi sợ nói trước bước không qua.Mục tiêu nho nhỏ của tôi là lọt top ứng cử viên sáng giá, nổi bật củakhu vực châu Á thôi (Cười).
- Chị sẽ mang đến một hình ảnhngười phụ nữ Việt Nam thế nào?
Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu rằng người phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp tiềm ẩncũng như chính đất nước Việt Nam vậy. Có thể khi nhìn thoáng qua, bạn sẽkhông cảm nhận được nhưng khi tiếp xúc, bạn sẽ thấy được điều đó và yêumến con người và đất nước chúng tôi.
![]() |
Nhan sắc đang ở mức9,5 điểm
- Liệu có sự thay đổi nào ở Hoa hậuthời trang 2007 và một ứng cử viên HHQT 2011 hiện tại?
Về vẻ bề ngoài, qua thời gian tôi biết ăn mặc hơn ngày xưa nhiều. Năm2007 do tôi vừa bỡ ngỡ bước ra từ giảng đường nên cái gì cũng cần họchỏi. Bởi thế sự thể hiện còn kém. Bay giờ lăn xả trong công việc nhiềunên tôi có kinh nghiệm hơn. Đặc biệt trong các cuộc thi, ai cũng có vẻđẹp riêng nên chính sự tự tin ở bản thân mới là lí do giúp thí sinh tỏasáng. Tôi cũng vậy.
- Vậy nếu tự chấm điểm nhan sắc,với thang điểm 8 cho chị ở Miss Earth 2007 thì bây giờ chị sẽ là thangđiểm mấy?
Tôi nghĩ là 9,5 điểm (Cười lớn).
- Gần đây trông chị đẹp hẳn ra. Đặcbiệt nhìn chiếc mũi của chị cao lên trông thấy, và số đo vòng một củachị được nhận xét là khá “nở nang”. Nhiều người bảo đó là kết quả củalần “dao kéo” hiệu quả. Chị nói sao?
Tôi xin thẳng thắn chia sẻ chuyện này như sau. Thứ nhất, chiếc mũi thẳngvà cao là do kỹ thuật make-up và góc ánh sáng chiếu vào. Nếu ai hoàinghi thì có thể đến make-up và sờ thử mũi của tôi. Mà nếu là mũi giả,khi nhìn vào mọi người sẽ thấy nó có đường sóng gãy, nếu nhìn trênhình theo hướng nghiêng mọi người cũng sẽ thấy. Còn số đo các vòngcủa tôi trước nay vẫn thế, không tăng không giảm. Hiện tại tôi cao1,74m, số đo 83-60-90. Riêng số đo vòng bụng, có thể quá trình luyện tập2 tuần vừa rồi đã giúp tôi giảm bớt một lượng mỡ dư thừa do trước đâytôi ăn uống xả láng (Cười).
- Thế chị suy nghĩ sao trước quan niệm “Khôngcó phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không dám và không có cơ hội dao kéo”?
Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có quyền làm đẹp theo mọi cách của mình. Tôi khôngphán xét ai cả.
- Vậy chị đẹp tự nhiên?
Nếu trả lời có hay không, tôi đều bị phán xét. Thôi thì ai nghĩ mình thật thì làthật, ai nghĩ mình giả thì là giả. Nói chung hình ảnh của tôi lâu nay vẫn thế.
- Tâm trạng của chị lúc này thế nào trướckhi bước chân lên máy bay bay sang Trung Quốc, đúng vào ngày 20.10 - ngày phụ nữViệt Nam?
Một chút hồi hợp, thích thú vì tôi đang nóng lòng được đến Trung Quốc gặpbạn bè từ 80 nước khác nhau tụ họp. Tôi hy vọng mình sẽ thể hiện tốt trongcuộc thi. Về vấn đề ngoại ngữ tôi không lo. Chỉ có tiếng Trung tôi không rànhchứ tiếng Anh tôi nghĩ mình tự tin. Tôi vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Quốc tếPSB Singapore chuyên nghành tiếng Anh Thương mại. Đặc biệt tôi vừa nhận học bổngtoàn phần trị giá 10.000 USD để tiếp tục học lên nữa. Tôi sẽ có những quyết địnhhọc tập và hoạt động nghệ thuật mới hơn sau lần trở về từ HHQT lần này.
Theo Xzone



