31 công tynước uống đóng chai (loại thùng lớn) đã phải ngưng bán các sản phẩm của mình saukhi chính quyền Trung Quốc phát hiện nước uống của các công ty này không đạttiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, với lượng vi khuẩn vượt mức cho phép 9.000lần.
Bên cạnh đó, nấmmốc và nấm men cũng được phát hiện trong một số nhãn hiệu nước uống đóng chai.
Theo quy định năm2003 của Bộ Y tế Trung Quốc, lượng vi khuẩn cho phép trên mỗi đơn vị sản phẩm(CFU) phải dưới 50/ml và trong số 31 nhãn hiệu nước uống đóng chai kém chấtlượng, nhãn hiệu Liquan đứng đầu danh sách với 450.000 CFU/ml. “Thật ghê tởm.Gia đình tôi đã tin tưởng và dùng biết bao thùng suốt nhiều năm qua” - một ngườidân Bắc Kinh cho hay.
Theo Thời Báo BắcKinh, nguyên nhân có thể do hệ thống cung cấp nước cộng với hệ thống lọc và xửlý nước uống đóng chai đã bị ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
Nguy hiểm hơn, mộtsố người vì hám lợi nên lợi dụng các nhãn hiệu nước uống đóng chai nổi tiếng đểlàm nước đóng chai giả mạo.
“Một số nhà máy sảnxuất nước đóng chai trái phép chỉ đổ nước máy và dán nhãn hiệu rồi phân phối chokhách hàng mà không hề xử lý nước” - một nhân viên họ Vương làm việc tại một cơsở sản xuất nước đóng chai ở Bắc Kinh cho biết.
Anh Vương còn tiếtlộ: “60% nước uống đóng chai trên thị trường Trung Quốc là sản phẩm giả mạo kémchất lượng với giá chỉ 1,55 USD/thùng, trong khi đó giá thành nước đóng chai cógiá 2,48-4,33 USD/thùng”.
“Một lượng lớn CFUtrong nước uống có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người. Một số loại vi khuẩntrong nước uống đóng chai nếu không được xử lý tốt có thể dẫn đến tiêu chảy cấptính và nặng có thể tử vong, tương tự như khuẩn E.coli ở châu Âu” - Liu Wenjun,giám đốc Trung tâm nghiên cứu nước sạch tại khoa môi trường thuộc Đại học ThanhHoa, cho biết.
Theo thống kê củaHiệp hội Nước uống đông lạnh, hơn 100 triệu thùng nước uống đóng chai được bánra hằng năm tại thành phố Bắc Kinh.
Theo Tuổi trẻ