Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 2-7, bốn tàu Hải giám Trung Quốc tiến hành diễn tập trên khu vực vùng biển phụ cận quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Mục đích chủ yếu của hoạt động này phía
Trung Quốc đang triển khai được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc
gọi là nhằm phát hiện và ngăn chặn cái gọi là hành vi xâm phạm vùng biển
mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Nhóm tàu gồm 4 chiếc thuộc cơ quan hành
pháp bán quân sự Hải giám Trung Quốc (CMS) đã thiết lập một đội hình gần
bãi đá ngầm Chữ Thập. Theo chỉ huy cuộc diễn tập, do 4 tàu có kích cỡ
khác nhau nên việc lập đội hình gặp phải khó khăn nhất định.
Cũng theo viên chỉ huy này, các tàu hải giám
sẽ diễn tập kéo dài trong 2 giờ theo 3 đội hình: Đội hình hàng dọc, hàng
ngang, đội hình vuông, diễn tập nhằm mục đích thử khả năng ứng phó của
tàu hải giám trong điều kiện thời tiết phức tạp. Tân Hoa Xã cho biết do
thời tiết xấu nên một chiếc trực thăng không thể tham gia.

Cuộc diễn tập nhằm mục đích thử khả năng ứng phó của tàu hải giám trong điều
kiện thời tiết phức tạp
Đội tàu này rời thành phố Tam Á trên tỉnh
đảo Hải Nam của Trung Quốc hôm 26-6, di chuyển 1.800 hải lý trước khi
tới bãi đá ngầm Châu Viên, cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi diễn
tập tại Chữ Thập, các tàu của Trung Quốc đã thả neo ở phía Đông Bắc bãi
đá ngầm này vào tối 1-7.
Trong một diễn biến khác, Philippines đã đề
nghị Mỹ cung cấp dịch vụ máy bay do thám tình báo để giám sát hành động
của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino
tuyên bố Trung Quốc không nên thấy bất an khi Philippines tìm cách cải
thiện năng lực giám sát của mình. “Nếu chúng tôi hành động hợp lý thì
sao điều đó phải khiến nước này tức giận?”, ông Aquino nói.
Theo NLĐ