
"Lịch sử không chỉ ghi nhớ quá khứ mà còn định hướng cho tương lai. Trên chặng đường mới, nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát huy tinh thần kháng chiến, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước hùng cường và hiện thực hóa công cuộc phục hưng dân tộc. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là điều không thể ngăn cản. Sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ giành thắng lợi"

Các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu... của Trung Quốc lần lượt bay qua Quảng trường Thiên An Môn





Tên lửa siêu vượt âm, tên lửa hạt nhân, tên lửa đạn đạo






Vũ khí không người lái trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước



Vũ khí phòng không, vũ khí chống máy bay không người lái



Xuất hiện nhiều khí tài do Trung Quốc sản xuất



Các khối xe quân sự tiến qua Quảng trường Thiên An Môn




Các quân binh chủng lần lượt tiến qua Quảng trường Thiên An Môn





Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức lễ duyệt binh, cho biết toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong lễ duyệt binh đều được lựa chọn từ các hệ thống chiến đấu chủ lực đang hoạt động, do Trung Quốc tự sản xuất.



Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới năm nay vừa để tưởng niệm chiến thắng lịch sử, vừa gửi đi thông điệp về năng lực quân sự của Trung Quốc trong việc gìn giữ hòa bình trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình
45 khối quân và binh chủng Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa tập trung dọc theo Đại lộ Trường An. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình duyệt binh, diễu binh.

“Lịch sử cho chúng ta thấy, nhân loại có thể cùng nhau tiến lên, hoặc cùng nhau sụp đổ. Ngày nay, nhân loại phải lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc xây dựng đội quân hùng mạnh, và tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi bất cứ thế lực nào.





Những con số ấn tượng
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Thiên An Môn có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ.
45 khối thuộc các lực lượng sẽ lần lượt tiến qua lễ đài trong khoảng 70 phút.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng trước các khán giả và khách mời.

Dàn kèn đồng tại lễ duyệt binh bao gồm 80 người, tượng trưng cho dấu mốc 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Hơn 1.000 nhạc công sẽ ngồi thành 14 hàng, tượng trưng cho từng năm kháng chiến của Trung Quốc kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu năm 1931.
Theo CCTV, khán giả tại Quảng trường Thiên An Môn được ngồi trên những chiếc ghế màu xanh lá cây, đỏ và vàng, tượng trưng cho đất đai màu mỡ, sự hy sinh của nhân dân và hòa bình.
Lần gần nhất Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng phát xít là cách đây 10 năm. Đó cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II.

100% vũ khí nội địa
Lễ duyệt binh có sự tham gia của hơn 100 máy bay và hàng trăm xe tăng, cùng với các loại tên lửa và robot quân sự mới.
Trang web chính thức của lễ duyệt binh nhấn mạnh, tất cả vũ khí xuất hiện trong sự kiện này đều được sản xuất 100% tại Trung Quốc, bao gồm vũ khí chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, thiết bị tác chiến chính xác tiên tiến và máy bay không người lái. Trong đó, có một số vũ khí lần đầu tiên trình làng.
Bà Carlotta Rinaudo, chuyên gia về Trung Quốc tại Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona, kỳ vọng sẽ được chứng kiến những người lính sát cánh cùng robot quân sự, chẳng hạn như "bầy sói robot" đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi.
Các đội hình trên không, được tổ chức theo mô-đun và có hệ thống, sẽ bao gồm các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy tiên tiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, v.v.




Khách mời quốc tế
Dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít có hơn 20 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un…
Đây là lần đầu tiên trong 14 năm cầm quyền, ông Kim Jong Un tham gia một sự kiện đa phương, và là lần đầu tiên lãnh đạo Nga - Trung Quốc - Triều Tiên gặp nhau cùng lúc.
Có hai lãnh đạo châu Âu là Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tham dự sự kiện.

Theo Tiền Phong