Giới chức TrungQuốc hôm nay cho biết họ đã cứu 30 công nhân ra khỏi nơi làm việc với điều kiệnkhắc nghiệt như nô lệ tại các lò gạch phi pháp ở miền trung nước này.

Báo chí địa phươngcho hay các nạn nhân của tình trạng lạm dụng thường bị đánh đập, có người đãchịu đựng cảnh nô lệ tới 7 năm trời trong các lò gạch ở tỉnh Hà Nam. Đây chínhlà nơi xảy ra bê bối về lao động khổ sai hồi năm 2007.

"Có 30 người bịbệnh tâm thần đã bị lừa bán vào các lò gạch này", phát ngôn viên công an tỉnh HàNam cho AFP biết.

Giới chức đã giảiphóng các nhân công hôm chủ nhật và đang cố gắng tìm thân nhân của họ. Tuy nhiêntrong số các nạn nhân này có những người bị bệnh tâm thần nặng đến mức khôngbiết mình là ai.

Trung Quốc giải phóng hàng chục
Một lao động lò gạch ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP

"Trongtrường hợp không tìm được gia đình, họ sẽ được chăm sóc và bảo vệ", côngan viên nói trên cho biết.

Tờ China Dailydẫn tin từ truyền hình địa phương cho hay các nạn nhân hầu hết bị các băng đảngtội phạm bắt cóc rồi bán cho chủ lò gạch với giá 300 đến 500 tệ (tương đương1-1,5 triệu đồng).

Công an Hà Nam đãbắt 8 chủ lò gạch và những người liên quan.

Đây không phải làlần đầu tiên những vụ án về nô lệ lao động bị vạch trần ở tỉnh Hà Nam. Hồi năm2007, Trung Quốc đã sốc khi giới chức phát hiện hàng nghìn người bị ép buộc làmviệc không công trong các lò gạch hoạt động trái phép ở Hà Nam và Thiểm Tây.Những "nô lệ lò gạch" này thường xuyên bị đánh, bỏ đói.

Hiện không có consố chính xác những người lao động kiểu này, nhưng một cuộc điều tra của cơ quanlập pháp Trung Quốc khi đó cho hay có 53.000 lao động nhập cư từng làm việctrong hơn 2.000 lò gạch phi pháp, chỉ riêng ở tỉnh Thiểm Tây.

Theo Vnexpress