|
Cảnh sát Trung Quốc huấn luyện chống khủng bố |
Bảy vụ tra tấn trên xảy ra vào tháng 3/2013 tại đồn công an Daowai, thành phố Cáp Nhĩ Tân. 3 sĩ quan cảnh sát và 4 người khác được cảnh sát thuê để giúp đỡ điều tra đã bị kết tội và bị tuyên án tới 2 năm rưỡi tù.
Nhà chức trách Trung Quốc cho hay tình trạng tra tấn và ép cung đã được ngăn chặn hiệu quả trong 5 năm qua bằng các biện pháp được chính phủ đưa ra, chẳng hạn như tách riêng nghi phạm với người thẩm vấn, đặt camera trong phòng thẩm vấn và đưa ra quy định cho phép thẩm phán bác bỏ bằng chứng có được thông qua tra tấn.
Hồi tháng Tư, ông Zhao Chunguang, người chịu trách nhiệm giám sát các cơ sở giam giữ của cảnh sát Trung Quốc cho hay trong suốt 5 năm qua chưa xuất hiện bất cứ trường hợp tra tấn hay ép cung nào tại các nhà tù của nước này.
|
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra trên đường phố |
Một trường hợp khác là nghi phạm họ Zhai bị bắt vào ngày 7/3/2013 cũng vì bị nghi ngờ bán ma túy. Zhai cho biết các cảnh sát đã còng tay anh ta vào một chiếc ghế sắt và đấu dây điện thoại đời cũ vào ngón chân anh ta rồi quay số, khiến Zhai nhiều lần bị điện giật.
Tân Hoa Xã cho rằng theo luật pháp Trung Quốc, công an bị cấm tra tấn trong khi hỏi cung, và phải có ít nhất 2 nhân viên hỏi cung trong khi thẩm vấn. Những vụ tra tấn ở Cáp Nhĩ Tân phản ánh “tình trạng hỗn loạn trong quá trình hành pháp và làm tổn thương nghiêm trọng lòng tin của dân chúng đối với hệ thống tư pháp”, Tân Hoa Xã nhận định.
Ông Hong Daode, giáo sư luật hình sự tại Đại học Luật và Khoa học Chính trị Trung Quốc nói: “Có vẻ như mức án mà tòa tuyên đối với các bị cáo còn quá nhẹ, và nó sẽ tạo tiền lệ xấu cho các trường hợp tra tấn sau này”.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu nhân quyền Maya Wang ở Hong Kong thì cho rằng cảnh sát Trung Quốc có thể tra tấn nghi phạm mà không lo bị trừng phạt vì “không có kênh độc lập nào để lắng nghe những lời tố cáo”.
Theo Trí Dũng (Khampha.vn)