Cơn dư chấn sữa nhiễm melaminegần đây chưa kịp lắng dịu, ngày 25-1 cơ quan chức năng tỉnh Quý Châu lại pháthiện một loạt sữa bẩn lại xuất hiện trên thị trường của tỉnh này.
Sở Y tế Quý Châu đã phát hiện vàra lệnh thu hồi ba lô sữa nhiễm melamine của công ty sữa Shandong Zibo Lusaier(Tri Bạc Lục Tái Nhi ở Sơn Đông) sản xuất ngày 25-4-2009, lô ngày 9-4-2009 củacông ty thực phẩm Liaoning Tieling Wuzhou (Thiết Linh Ngũ Châu của Liêu Ninh),và lô 19-3-2009 của công ty đông lạnh Laoting Kaida (Khải Đạt Lạc Đình) ở thànhphố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc.
Đây là loạt sản phẩm thứ tư nhiễmmelamine được phát hiện sau vụ của công ty Sữa Gấu Trúc Thượng Hải trong vòngchưa đầy một tháng ở Trung Quốc.
![]() |
Thu hồi sữa bẩn ở tỉnh Hà Bắc (Ảnh:Sina.com) |
Nhật báo Trung Quốc dẫn lời ôngVương Đinh Miên, nguyên chủ tịch Hiệp hội ngành sữa tỉnh Quảng Đông, cho biếtsữa nhiễm melamine đã bị thu hồi sau vụ bê bối Tam Lộc năm 2008. Tuy nhiên, mộtsố công ty kinh doanh sữa đã ém hàng đợi dư luận giảm sự chú ý mới tung hàng rathị trường.
Theo ông Vương, vấn đề lớn nhất ở đây là vụ bêbối sữa melamine Tam lộc đã không được xử lýtriệt để nên mới có tình trạng sữa bẩn xuất hiệntrở lại trên thị trường.
Trả lời về việc bán sữa bẩn, bacông ty trên xác nhận sản phẩm sữa của họ nhiễm melamine là do sữa nguyên liệudùng trong chế biến sản phẩm.
Phản ứng trước lập luận của bacông ty trên, ông Vương khẳng định các công ty này đã trốn tránh trách nhiệm bởihọ phải kiểm định mỗi lô sữa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất.
Theo Mỹ Loan